Thái Lan vẫn xúc tiến dự án đập Xayaburi

Theo thông cáo, các phiên điều trần gần đây của Thượng viện Thái Lan và Ủy ban Nhân quyền quốc gia Thái Lan đều xác nhận Thái Lan và Lào kết luận quy trình tư vấn trong khu vực đã hoàn tất, vậy nên Công ty Xây dựng Ch. Karnchang (Thái Lan) được phép xây dựng đập thủy điện Xayaburi. Bốn ngân hàng của Thái Lan đã giải ngân vốn cho dự án.

Trong thư đề ngày 30-1, Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Arak Cholthanon thông báo cho Ủy ban Điều tra tham nhũng và thúc đẩy quản trị tốt của Thượng viện Thái Lan rằng Cơ quan Điện lực Thái Lan và Công ty Ch. Karnchang đã ký hợp đồng mua điện vào tháng 10-2011.

Điều tra của tổ chức Sông ngòi quốc tế thực hiện vào tuần trước cho thấy công trình sơ bộ của đập Xayaburi vẫn đang được tiếp tục xây dựng. Một số lượng lớn công nhân được thuê trong hai năm để xây đường sá và cơ sở hạ tầng cho dự án.

Tháng 12-2011, Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đã nhất trí nghiên cứu thêm tác động môi trường và dân sinh của dự án trước khi quyết định xây. Điều phối viên của Tổ chức Sông ngòi quốc tế tại Thái Lan Pianporn Deetes nhận định chính phủ Thái Lan đã phớt lờ thỏa thuận này.

Bà Pianporn Deetes phê phán chính phủ Thái Lan vô trách nhiệm khi cho xúc tiến dự án khi chưa nghiên cứu đầy đủ tác động của dự án đối với dân chúng ở tám tỉnh Thái Lan gần đập Xayaburi. Bà kêu gọi chính phủ Thái Lan ngay lập tức hủy bỏ hợp đồng mua điện và các ngân hàng Thái Lan rút vốn khỏi dự án.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm