Thầy Hàn từng dự World Cup đối đầu gây sốt ở SEA Games 31

(PLO)-  Truyền thông Hàn Quốc nóng lòng chờ đón cuộc đọ sức giữa đội tuyển U-23 Việt Nam mở màn SEA Games 31 chạm trán U-23 Indonesia đều dưới sự dẫn dắt của hai ông thầy người Hàn Park Hang-seo và Shin Tae-yong.

Chiến dịch SEA Games 31 ở môn bóng đá nam bảng A tái hiện lại trận chung kết SEA Games hơn hai năm trước ở Philippines. Hồi đó, HLV Park Hang-seo đã giúp học trò đánh bại U-23 Indonesia 3-0 với cú đúp bàn thắng của Văn Hậu.

Sau cái thua đau, bóng đá Indonesia cải tổ mạnh mẽ với việc mời về HLV Shin Tae-yong người Hàn Quốc vừa dẫn dắt đội tuyển quê hương tham dự vòng chung kết World Cup 2018. Bây giờ, ông Shin lại sắp sửa tái ngộ đồng hương Park Hang-seo, sau lần hòa nhau 0-0 ở vòng bảng AFF Cup 2021. Lần ấy, đội tuyển Việt Nam dừng cuộc chơi tại bán kết trong khi thầy trò ông Shin vào chung kết thua Thái Lan.

Cuộc đọ sức giữa hai ông thầy người Hàn Quốc ngay tại SEA Games 31 ở trận khai mạc ngày 6-5 trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông Hàn Quốc. Tạp chí Best Eleven nhận định cuộc so tài giữa đội tuyển U-23 Indonesia với chủ nhà Việt Nam sẽ rất hấp dẫn. Bởi lẽ, cả hai đội đều được huấn luyện bởi chiến lược gia người Hàn Quốc có lối chơi tương đồng.

Đội tuyển U-23 Việt Nam của ông Park quyết tâm giữ huy chương vàng trên sân nhà. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nếu như ông Shin Tae-yong từng dự cúp thế giới 2018 thì ông Park năm 2002 là trợ lý của HLV Guus Hiddink giúp tuyển Hàn Quốc về hạng 4 World Cup. Khi nắm các đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đã góp công lớn trong việc hồi sinh làng bóng với nhiều thành tích ở cấp độ châu Á và hai lần vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2018 và SEA Games 2019).

Cả hai HLV Shin Tae-yong và Park Hang-seo có triết lý bóng đá gần giống nhau. Tuy nhiên, xét về thành tích đối đầu tại K-League, Shin Tae-yong đang chiếm ưu thế hơn hẳn so với đàn anh.

Ông Shin đối đầu ông Park 10 lần ở K-League 2009-2012. Đội bóng Seongnam của HLV Shin Tae-yong vào thời điểm đó thắng 8 trận, hòa 1, thua 1 khi ông Park lần lượt nắm hai đội Jeonnam và Sangju. Tuy nhiên, với tư cách là HLV của các đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo có thành tích tốt hơn với nhiều lần đánh bại Indonesia.

Các cầu thủ trẻ Indonesia tự tin sau chuyến tập huấn Hàn Quốc - quê hương của HLV Shin Tae-yong. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chính từ những cuộc đấu duyên nợ, trận khai mạc SEA Games 31 giữa đội tuyển U-23 Indonesia gặp chủ nhà Việt Nam được dự đoán sẽ rất quyết liệt ngay từ đầu.

Thầy trò Shin Tae-yong đã đến Việt Nam ngày 3-5 với mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 31. Đội tuyển U-23 Indonesia vừa trải qua một đợt huấn luyện hơn 10 ngày tại Hàn Quốc với bốn trận đấu chất lượng. Thầy trò ông Shin là đội tuyển duy nhất tại SEA Games 31 được bố trí chuyên cơ sang Việt Nam và cũng có riêng một công ty chuyên lo công tác hậu cần.

Thầy Park cùng hai tuyển thủ quốc gia Tiến Linh và Hoàng Đức rất khao khát đăng quang SEA Games thêm lần nữa. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Về lực lượng, ông Shin đã chọn ra những cầu thủ hay nhất của Indonesia, trong đó gồm nhiều gương mặt trẻ từng lên ngôi á quân AFF Cup 2021. Ba cầu thủ hơn 23 tuổi của họ gồm Ricky Kambuaya, Marc Klok và Fachruddin Aryanto. Hai cái tên đáng chú ý khác là Asnawi đang thi đấu cho Ansan Greeners (Hàn Quốc) và Elkan khoác áo Ipswich Town (Anh).

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo chọn ba tuyển thủ quốc gia tăng cường là đội trưởng Hùng Dũng, Hoàng Đức và tiền đạo Tiến Linh. Một số cầu thủ khác cùng từng khoác áo đội tuyển Việt Nam nhưng ít hoặc chưa ra sân có Thanh Bình, Việt Anh, thủ môn Văn Toản, Văn Xuân, Hoàng Anh, Văn Đô, Dụng Quang Nho, Hồ Thanh Minh. Ngày 4-5, ông Park vừa chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 31.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới