Campuchia “khoe” tổ hợp hiện đại bậc nhất Đông Nam Á

Đó là tổ hợp Morodok, tổ hợp thể thao chính thi đấu SEA Games 32, nằm ở ngoại vi thủ đô Phnom Penh cách trung tâm 15km.

Tổ hợp thể thao có sân vận động chính sức chứa 75.000 chỗ ngồi, cơ sở hạ tầng, hệ thống phòng chức năng cũng như khách sạn và chuỗi hệ thống cửa hàng sẽ rất đẹp mắt. Ngoài ra, tổ hợp còn có các nhà tập thể thao, bảo tàng thể thao, nhà thi đấu các môn thể thao khác...

Cuối tháng 8 này tổ hợp thể thao Morodok sẽ hoàn tất.    Ảnh: K.T

Sức chứa sân vận động chính này đứng thứ ba Đông Nam Á sau sân Bukit Jalil của Malaysia và Bung Karno trong tổ hợp thể thao Senayan của Indonesia. Các sân quốc gia Singapore, Rajamangala của Thái Lan không bằng sân mới của Campuchia.

Tổ hợp thể thao Morodok của Campuchia do công ty xây dựng thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đầu tư và thi công.

Tổ hợp có những khu nhà 5 tầng, tọa lạc trên mảnh đất có diện tích 85 hecta. Nó chính thức được đầu tư xây dựng năm 2013 với giá 160 triệu USD, từ đó đến nay có luôn được 600 công nhân, kỹ sư người Trung Quốc và Campuchia làm việc.

Do dịch bệnh COVID-19, quá trình thi công tổ hợp có chậm hơn dự kiến nhưng cuối tháng 8 này là hoàn thành.

Những ngày qua, Campuchia đang lên kế hoạch xin đăng cai AFF Cup 2020 nếu giải đấu phải thi đấu tập trung vì sự phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Campuchia có thể một mình tổ chức AFF Cup 2020 nếu yêu cầu giải đấu thi đấu tập trung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm