Malaysia lên kế hoạch đánh bại Việt Nam; Lý Hoàng Nam bại trận

Á quân AFF Cup lên phương án đánh bại đội tuyển Việt Nam

Hàng thủ cần chơi tỉnh táo, đặc biệt cảnh giác nếu Malaysia muốn có kết quả khả quan trước đội tuyển Việt Nam vào tối mai (10-10).

HLV Malaysia Tan Cheng Hoe. ẢNH: BERNAMA

Chia sẻ với truyền thông quê nhà, HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh sức mạnh phòng thủ sẽ rất quan trọng, nhằm cản trở đối thủ và nâng cao tinh thần Malaysia trong cuộc gặp với đương kim vô địch AFF Cup 2018.

Bên cạnh đó, những đường tấn công cũng sẽ đóng một vai trò lớn nếu á quân AFF Cup muốn giành trọn 3 điểm.

Hãng tin Bernama trích lời ông Tan Cheng Hoe sau buổi tập tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam: “Nói chung, tất cả các tuyến đều quan trọng và tôi luôn biết rằng chúng tôi phải chơi liền lạc thành một khối trong tấn công lẫn phòng thủ”.

Sau chiến thắng 3-2 trước Indonesia trước khi thua 1-2 trước UAE, Malaysia quyết tâm tìm lại trận thắng trong trận làm khách trên sân Việt Nam - đội tuyển hiện xếp hạng 99 thế giới.

Malaysia từng nhận hai thất bại trong ba lần đối đầu gần nhất với đội tuyển Việt Nam. ẢNH: CMQ

“Điều quan trọng là kể từ khi đặt chân đến đây, tôi nghĩ chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt để chiến đấu với Việt Nam. Thời điểm tập trung đến giờ, tất cả cầu thủ đã thể hiện tinh thần tuyệt vời. Hai ngày trước trận đấu, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào chiến thuật chống Việt Nam” - HLV 51 tuổi cho biết thêm.

Trong tổng số 10 lần đối đầu đội tuyển Việt Nam, Malaysia giành một trận thắng, hai trận hòa và bảy trận thua. Malaysia từng nhận hai thất bại trong ba lần đối đầu gần nhất với đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Trận còn lại, hai đội hòa nhau 2-2.

Từ HA Gia Lai...

CLB TP.HCM sẵn sàng thay thế Hà Nội dự cúp châu Á

Cùng với đội bóng phố núi HA Gia Lai, bảy CLB khác gồm TP.HCM, Sài Gòn, Viettel, Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, Quảng Nam hội đủ tiêu chuẩn thay thế Hà Nội FC - câu lạc bộ vừa bị AFC cấm tham dự cúp châu Á 2020 do không cử đội U-15 tham dự giải quốc gia.

Kết quả trên được VFF đánh giá, sàng lọc theo quy trình, tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhằm cấp phép cho các câu lạc bộ đạt chuẩn tham dự giải đấu cấp câu lạc bộ châu Á 2020. Các tiêu chuẩn bắt buộc phải đáp ứng theo mức độ A và B gồm các tiêu chí: Thể thao, cơ sở vật chất, nhân lực hành chính, pháp lý và tài chính… hướng đến sự đầu tư bền vững.

... đến CLB TP.HCM đủ tiêu chuẩn thay thế Hà Nội FC tham dự đấu trường châu Á 2020. ẢNH: VPF

“Riêng các câu lạc bộ còn lại, do không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bắt buộc do AFC phê chuẩn nên không được xếp vào diện đủ tiêu chuẩn thay thế Hà Nội FC” - Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Với thứ hạng hiện tại ở V-League cùng nguồn lực dồi dào, CLB TP.HCM chính là ứng viên sáng giá thay thế Hà Nội dự đấu trường châu Á mùa tới. Trao đổi với truyền thông, Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng có sự đầu tư kỹ lưỡng, thay thế Hà Nội FC tham dự đấu trường châu lục nếu VFF và AFC đưa ra quyết định chính thức”.

Lý Hoàng Nam gác vợt trong trận tái đấu Bai Yan

Từng vượt qua đối thủ người Trung Quốc Bai Yan tuần trước nhưng lần tái đấu giải quần vợt ITF World Tour M25 Tây Ninh (tuần hai), Lý Hoàng Nam đã không thể tái lập kỳ tích sau thất bại 4-6; 6-7 ngay tại vòng 1.

Trước đó, chiến thắng ngược dòng Bai Yan đã giúp tay vợt số 1 Lý Hoàng Nam lần đầu tiên đả bại đối thủ tốp 300 thế giới. Sự thử thách mà không phải lần nào tay vợt người Tây Ninh đều có thể vượt qua.

Tay vợt Lý Hoàng Nam. ẢNH: CMQ

Trên bảng xếp hạng thế giới, tay vợt số 2 Trung Quốc hiện xếp hạng 224 ATP, có đẳng cấp vượt trội so với Hoàng Nam (hạng 496 ATP). Trình độ đã được Bai Yan cụ thể hóa bằng chiến thắng 6-4 sau ván đấu đầu tiên.

Khởi động set đấu thứ hai, Hoàng Nam có cơ hội san hòa tỉ số sau khi anh bẻ bàn đối thủ vượt lên dẫn 3-1; 4-2. Tuy nhiên, bản lĩnh trận mạc đã giúp Bai Yan quân bình, tạo nên thế trận giằng co trước khi đưa ván đấu vào giải quyết bằng loạt tie-break.

Tại loạt đánh cân não, Hoàng Nam bị dẫn 1/6, dù thi đấu đầy nỗ lực cũng không thể tránh được thất bại 5/7, trao luôn chiến thắng ván thứ hai 7-6 cho đối thủ.

Đây cũng là trận thua thứ hai của Lý Hoàng Nam sau thất bại 0-2 ở chung kết tuần trước trước tay vợt Việt kiều Daniel Nguyễn.

Cùng với đó, ba tay vợt Việt Nam khác gồm Đắc Tiến, Linh Giang, Văn Phương được trao suất đặc cách cũng đồng loạt gác vợt ngay vòng 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm