Độ tuổi tuyển Việt Nam trẻ nhất bảng G; Thanh Tùng đến Olympic

Đội hình tuyển Việt Nam trẻ nhất bảng G, Malaysia nói gì?

Các học trò HLV Park Hang-seo có độ tuổi trung bình 24,80, trẻ nhất so với bốn đối thủ tại bảng G cùng tranh tài vòng loại World Cup 2022 (khu vực châu Á).

Các tuyển thủ Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ nhất trong số các đội bóng bảng G. ẢNH: CTV

Trên giấy tờ, hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999 là tuyển thủ trẻ nhất, tiền vệ Quang Hải 22 tuổi, tiền đạo Công Phượng 24 tuổi trong khi lão tướng Anh Đức gần bước sang tuổi 34, hiện là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình tuyển Việt Nam.

Với đối thủ làm khách tại sân Mỹ Đình ngày 10-10 tới là Malaysia, á quân AFF Cup sở hữu dàn tuyển thủ có độ tuổi trung bình 25,57, lớn thứ 3 bảng G (sau Thái Lan 25,22 tuổi). Trong đó bao gồm hậu vệ Aidil Zafuan Radzak 32 tuổi, tiền vệ Abdul Halim Saari 24 tuổi, thủ môn Khairulazhan Khalid 29 tuổi và Azzizan Nordin 25 tuổi.

Tuyển Thái Lan là 25,22 tuổi, trẻ thứ hai sau Việt Nam trong khi độ tuổi trung bình của tuyển UAE là 26,04 tuổi. Tuyển Indoniesia sở hữu đội hình già nhất là 27,13 tuổi.

Tiền vệ Brendan Gan (phải) nhấn mạnh, tuổi tác không quan trọng khi Malaysia đã sẵn sàng để chiến thắng Việt Nam. ẢNH: APM

Nhận định về tuổi tác, Brendan Gan - tiền vệ mang hai dòng máu Malaysia - Úc cho biết: “Tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng vì Malaysia tạo ra môi trường gắn kết dưới thời HLV Tan Cheng Hoe. Đây là một kỷ nguyên mới, một thời đại mới và chúng tôi đầy tự tin. Chúng ta không nên lo lắng quá về cách chơi của Việt Nam, mà chỉ quan tâm đến lối chơi của mình là đủ. Malaysia hiện sở hữu những cầu thủ giỏi nhất”.

Lê Thanh Tùng trên bục nhận HCV SEA Games. ẢNH: PHẠM HUY

Thể dục dụng cụ Việt Nam giành suất dự Olympic Tokyo 2020

Lê Thanh Tùng trở thành VĐV thể dục dụng cụ Việt Nam đầu tiên đoạt suất tham dự Thế vận hội Tokyo 2020.

Xuất sắc lọt vào chung kết nội dung nhảy chống giải vô địch thế giới đang diễn ra tại Stuttgart (Đức), Thanh Tùng với điểm số 14,633 điểm xếp thứ 5/8. Theo quy định, ba VĐV có thành tích tốt nhất nội dung đơn môn giải thế giới sẽ giành quyền tham dự Olympic 2020. Tuy nhiên, trong số tám VĐV lọt vào chung kết, năm VĐV đã đoạt vé dự Olympic bằng suất đồng đội nên chiếc vé còn lại nghiễm nhiên thuộc về Lê Thanh Tùng dù chung kết nhảy chống chưa diễn ra.

Thanh Tùng thực hiện bài thi nhảy chống. ẢNH: PHẠM HUY

Cùng tham dự giải đấu này, Đinh Phương Thành thi đấu không thành công khi chỉ xếp hạng 75 nội dung toàn năng. Riêng ở nội dung xà kép, Phương Thành xếp 19 với số điểm bài thi đạt 14,466 điểm. Ba VĐV nữ gồm Đỗ Vân Anh, Ketelyn Nguyễn và Nguyễn Đoàn Quỳnh Nam đều ra về trắng tay.

Trong sự nghiệp, VĐV người TP.HCM Lê Thanh Tùng từng giành HCV Cúp thế giới, HCV châu Á, vô địch SEA Games và trở thành VĐV nam thể dục dụng cụ đầu tiên đoạt vé đến Olympic.

Trước Thanh Tùng, đoàn thể thao Việt Nam có kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành vé đầu tiên tham dự Thế vận hội Tokyo 2020. VĐV người Quảng Bình đạt chuẩn A Olympic, cự ly 800 m tự do tại giải bơi vô địch thế giới 2019.

U-19 Việt Nam xuất ngoại du đấu tại Thái Lan. ẢNH: CTV

U-19 Việt Nam đấu Tứ hùng tại Thái Lan

Sáng 8-10, thầy trò HLV Philippe Strousier đã có chuyến xuất ngoại đầu tiên, tham dự giải Tứ hùng U-19 quốc tế GSB Bangkok Cup 2019 tại Thái Lan.

Giải giao hữu khởi tranh ngày 10-10 quy tụ các đối thủ mạnh U-19 Thái Lan, U-19 UAE và U-19 Hàn Quốc được xem là cơ hội cọ xát hữu ích giúp U-19 Việt Nam có bước chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U-19 châu Á 2020.

Trong danh sách 24 cầu thủ U-19 Việt Nam, HLV người Pháp mang sang Thái Lan những gương mặt đáng chú ý như tiền đạo Bùi Tiến Sinh, trung vệ Hồ Khắc Lương, tiền vệ Bùi Công Đến…

"Phù thủy trắng" Philippe Trousier. ẢNH: VFF

Theo kết quả bốc thăm, U-19 Việt Nam sẽ chạm trán U-19 chủ nhà lúc 19 giờ ngày 10-10. Trước đó vào lúc 15 giờ sẽ là cuộc chạm trán giữa U-19 UAE và U-19 Hàn Quốc. Hai đội thắng sẽ giành quyền tham dự trận chung kết, hai đội thua sẽ đấu trận tranh hạng 3-4 cùng diễn ra ngày 12-10.

Kết thúc giải giao hữu Tứ hùng, U-19 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, trước khi tham dự vòng loại U-19 châu Á 2020 (diễn ra tại Bà Rịa Vũng Tàu từ 6 đến 10-11) với các đối thủ Nhật Bản, Mông Cổ và Guam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm