De Gea chỉ trích MU; Hạ số 1 TG, Osaka vô địch China Open

De Gea chỉ trích sau thất bại tệ hại của "Quỷ đỏ"

Thủ môn David de Gea đã xin lỗi CĐV Manchester United, sau khi “Quỷ đỏ” tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng và nhận thất bại tối thiểu 1-0 trước Newcastle.

Newcastle ăn mừng chiến thắng trong sự thất vọng của "Quỷ đỏ". Ảnh: REUTERS

Đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ hơn 2 điểm so với nhóm rớt hạng. MU nhận bàn thua ở hiệp 2 do Matty Longstaff ghi cho Newcastle.

De Gea thừa nhận đây là khoảng thời gian khó khăn nhất mà anh đã trải qua kể từ khi chuyển đến Old Trafford vào năm 2011. Thủ môn người Tây Ban Nha không thể lý giải chính xác lý do tại sao MU lại có khởi đầu tồi tệ nhất kể từ năm 1989.

Phát biểu với Sky Sports, De Gea tỏ ra bực bội: “Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất kể từ khi tôi đến đây. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi không thể ghi dù chỉ một bàn trong hai trận.

Thủ thành De Gea bực dọc vì thành tích kém cỏi của MU. Ảnh: PHẠM HUY

Thật khó để nói điều gì đó, xin lỗi người hâm mộ, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại dù rất khó khăn. Không chỉ trận này, cả mùa chúng tôi đều chơi không tốt. Chúng tôi sẽ chiến đấu và chờ đợi điều tốt đẹp”.

Cùng với chỉ trích của De Gea, huyền thoại MU - Gary Neville cũng đổ lỗi chính sách chuyển nhượng khiến CLB đối mặt với thực tại.

“Trên sân khách, cầu thủ không xác định được tâm lý để chiến thắng. Họ thi đấu rất vật vờ trong khi tôi nghĩ họ sẽ chơi tốt. Nhưng không, họ không quyết đoán. Chất lượng đội hình không đủ sâu để tạo áp lực nên tạo một bước thụt lùi. 

Chính sách chuyển nhượng rất tệ. MU cần 5-6 cầu thủ hàng đầu vào đội hình và sẽ tốn rất nhiều tiền… Việc tuyển dụng cho thấy việc quản lý yếu kém” - Neville nhấn mạnh.

HLV Lampard và học trò cưng Tammy Abraham. Ảnh: REUTERS

HLV Lampard nói gì khi Abraham dẫn đầu vua phá lưới

HLV Chelsea Frank Lampard không bất ngờ khi trò cưng Tammy Abraham liên tục nổ súng, ghi tám bàn sau tám trận đấu ở Ngoại hạng Anh.

Ở cuộc chiến hạ Southampton, Abraham mở tỉ số phút 17 giúp đem về chiến thắng 4-1 cho The Blues. Phát biểu sau trận, HLV Lampard cho biết: “Abraham đập tan mọi nghi ngờ về cậu ấy từ đầu mùa. Sự chăm chỉ giúp cậu ấy có được thành tích tốt, chỉ sau một thời gian ngắn và giành suất đá chính. Tôi sẽ tiếp tục tin tưởng cậu ấy vì tôi muốn Abraham ghi bàn nhiều hơn thế”.

Abraham cùng với Aguero dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Ảnh: REUTERS

Cầu thủ không thể một bước trở thành ngôi sao. Điều này đúng với trường hợp của Tammy Abraham, người từng hứng “bão” chỉ trích khi sút hỏng 11 m, trận tranh Siêu cúp châu Âu gặp Liverpool. Nhưng chân sút sẽ tròn 22 tuổi vào thứ Tư đã “rũ bùn”, sáng lòa khi chia sẻ ngôi đầu vua phá lưới Ngoại hạng Anh với Sergio Aguero cùng tám bàn thắng.

Tính trên mọi đấu trường, Abraham cùng với Raheem Sterling sở hữu chín pha lập công đến thời điểm này.

Tay vợt số 4 thế giới Naomi Osaka. Ảnh: REUTERS

Hạ số 1 thế giới, Naomi Osaka đăng quang China Open

Naomi Osaka đánh dấu sự trở lại khi hạ gục tay vợt số 1 thế giới Ashleigh Barty trong trận chung kết Trung Quốc mở rộng.

Tay vợt người Nhật Bản, hai lần vô địch Grand Slam lội ngược dòng thắng đối thủ người Úc 3-6; 6-3; 6-2, sau 110 phút tranh tài dưới tiết trời lạnh giá của Bắc Kinh.

Ở trận bán kết hạ Caroline Wozniacki, cô gái 21 tuổi này từng tự tạo nên chiến thắng “khó hiểu”. Nó tiếp tục xảy ra ở game thứ sáu khi Osaka mắc lỗi kép, sau đó là một cú ace, rồi một lỗi kép khác trong cuộc chiến chống lại Barty.

Tay vợt số 4 thế giới vừa vô địch giải đấu trên sân nhà Pan Pacific Open, để mất break khi đánh cú thuận tay rúc lưới. Cơ hội đã được Barty tận dụng, kết thúc set đầu chỉ sau 34 phút trong sự thất vọng tràn trề của Osaka.

Clip: Chung kết China Open 2019. (Nguồn: WTA) 

Trước sự cổ vũ của khán giả Bắc Kinh, Osaka trở lại bùng nổ, đoạt break của Barty vượt lên dẫn 4-2 trước khi giành chiến thắng ở set hai và set đấu quyết định.

“Tôi tự nhủ với bản thân phải tiếp tục chiến đấu dù thái độ của tôi là thứ vứt đi. Đây là trận chung kết, tôi vinh dự lần đầu thắng giải ở đây, vì vậy hãy tiếp tục chiến đấu” - Osaka chia sẻ.

Với chiến thắng ngược dòng 2-1, Naomi Osaka chính thức giành danh hiệu thứ ba trong năm 2019, đồng thời là chức vô địch thứ năm trong sự nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm