Đông Nam Á và giấc mơ World Cup

Với đề án này, Singapore mời một nhóm chuyên gia Đan Mạch thực hiện lộ trình tiến tới World Cup 2010 cùng đội Young Lions. Kết quả là đề án tốn tiền tỉ USD gãy đổ nhưng bù lại Singapore vớt vát được ba chức vô địch Đông Nam Á.

+ Thái Lan cũng có một kế hoạch cho World Cup 2014 với đội ngũ chuyên gia Brazil, đứng đầu là HLV Carvalho. Sau đó Thái Lan lại đổi sang thầy Anh - Bryan Robson nhưng tất cả bị gãy và gác lại giấc mơ.

+ Indonesia mơ dự World Cup 2018 qua việc hợp tác với bóng đá Uruguay gửi các đội trẻ sang đào tạo và tham dự các giải nội địa hạng thấp để phát triển tài năng. Kế hoạch này hiện vẫn đang được thực thi, song mục tiêu để trở thành năm đội hàng đầu châu Á trước khi World Cup 2018 khai cuộc thì vẫn đang là dấu hỏi lớn.

+ Việt Nam cũng từng có đề án dự World Cup 2022 nhưng đến nay thì dự án chỉ là… mơ. Mới đây trong chiến lược đến năm 2030, những nhà làm bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu trở thành năm cường quốc hàng đầu của bóng đá châu Á, tức sẽ đạt suất cuối dự World Cup nhưng đề án trên bị đánh giá là không khả thi vì đến nay lực lượng trẻ hầu như vẫn chưa khởi động.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm