Tuyển Việt Nam rớt hạng thấp nhất kể từ năm 2019

HLV Park hang-seo chỉ đạo các học trò trong trận tiếp Nhật Bản. ẢNH: HOÀNG HẢI THỊNH

Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo đang giữ hạng 98 thế giới (1.222,9 điểm) được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cập nhật hôm 21-10.

Tuy nhiên theo ước tính tạm thời được thực hiện bởi Football Rangking, trận thua 0-1 tại vòng loại 3 World Cup 2022 trước Nhật Bản khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ thêm 6,1 điểm, chỉ còn 1.216,9 điểm và tạm rớt xuống hạng 99 thế giới.

Tính từ thời điểm giành vé tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam liên tiếp tụt bảy bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ hạng 92 xuống hạng 99 thế giới do phải nhận năm trận thua liên tiếp.

Nếu tiếp tục trắng tay tại lượt trận thứ 6, tiếp Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình ngày 16-11, đội tuyển Việt Nam sẽ bị trừ thêm 7,8 điểm, khó bảo toàn vị trí trong tốp 100 đội bóng mạnh nhất thế giới.

Trường hợp giành được một điểm trước Saudi Arabia, thầy trò ông Park tích lũy được 4,7 điểm, trong khi 17,2 điểm sẽ là số điểm được cộng thêm nếu đội tuyển Việt Nam bất ngờ giành chiến thắng trước đối thủ Tây Á.

Đội trưởng tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải. ẢNH: HOÀNG HẢI THỊNH

Trên bảng xếp hạng FIFA công bố hôm 21-10, đội tuyển Việt Nam chỉ còn có 1.222,9 điểm sau khi rớt từ hạng 94 xuống vị trí 98 thế giới, do bị trừ 21,19 điểm sau hai thất bại liên tiếp trước tuyển Trung Quốc và tuyển Oman.

Theo dự kiến, bảng xếp hạng tháng 11-2021 của FIFA sẽ được công bố chính thức vào ngày 25-11, thời điểm các châu lục kết thúc lượt trận thứ 6 vòng loại 3 World Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm