Malaysia mất ‘sao nhập tịch’ trong trận chiến gặp ĐKVĐ Việt Nam

Dion Cools trong một pha tham gia ngăn cản Trọng Hoàng xâm nhập vùng cấm địa tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. ẢNH: ANH THỎA

Lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup diễn ra ngày 12-12 tại Singapore nhưng vào ngày 13-12, Cools phải phục vụ CLB Midtjylland, đấu trận tứ kết Cúp quốc gia Đan Mạch, gặp đối thủ tiềm năng Brondby.

Dự kiến Dion Cools chỉ cùng đội tuyển Malaysia đá lượt đấu cuối gặp Indonesia quyết định hai chiếc vé đi tiếp của bảng B vào ngày 19-12.

Do AFF Cup không thuộc hệ thống FIFA days nên CLB Midtjylland chỉ “nhả” quân sau khi các giải bóng đá Đan Mạch bước vào kỳ nghỉ đông gần hai tháng, trước khi tiếp tục thi đấu trở lại vào ngày 20-2-2022.

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá của Malaysia (FAM) - Mohd Yusoff xác nhận: “Nhân viên của chúng tôi đang liên lạc với Dion Cools và anh ấy bày tỏ sự quan tâm đến việc cùng tuyển Malaysia tham dự AFF Cup”.

Ông Mohd Yusoff tự tin Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe sẽ có thể lọt vào trận chung kết AFF Cup, tương tự mùa giải 2018, tuyển Malaysia giành ngôi á quân sau khi để thua đội tuyển Việt Nam chung cuộc 3-2 (sau hai lượt đi – về).

Ông Mohd Yusoff  chia sẻ thêm: “Chúng ta vô địch AFF Cup quá lâu rồi, đã hơn 10 năm. Chúng tôi muốn vô địch một lần nữa nhưng trước hết, phải đặt mục tiêu có mặt ở trận chung kết trước đã”.

Tuyển thủ hai dòng máu Malaysia - Bỉ (phải) hiện đang thi đấu cho CLB Đan Mạch Midtjylland. ẢNH: FAM

Trong khi đó HLV tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe rất biết ơn khi FC Midtjylland sẵn sàng “nhả” Dion cho AFF Cup 2020, bởi hậu vệ này được coi là khối tài sản lớn, sẽ giúp gia tăng giá trị cho đội nhà tại giải đấu. HLV 53 tuổi nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ nhớ Cools trong vài trận đầu tiên ở Singapore. Chúng tôi phải cảm ơn CLB vì đã tạo điều kiện cho anh ấy rời đội trong kỳ nghỉ đông. Cools sẽ có mặt ở lượt trận thứ tư, anh ấy rất vui và mong được hỗ trợ cùng chúng tôi”.

Tại vòng bảng AFF Cup 2020, Malaysia đội được xếp ở bảng B – bảng đấu được mệnh danh là “bảng tử thần”, sẽ mở màn trước Campuchia vào ngày 6-12, tiếp theo là Lào (9-12) và hai cuộc chạm trán với Việt Nam (12-12) và Indonesia (19-12) với nhiệm vụ giành lấy một vé tiến vào trận bán kết.

Kể từ ngày AFF Cup ra đời năm 1996, tuyển Malaysia duy nhất một lần lên ngôi vô địch năm 2010, sau khi đánh bại tuyển Indonesia chung cuộc 4-2.

Hồi tháng sáu, Dion Cools đã chơi trận đấu đầy ấn tượng trong trận tuyển Malaysia gặp UAE, tại bảng G vòng thứ 2 World Cup 2022 (khu vực châu Á) diễn ra ở Dubai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm