U-20 Việt Nam muốn thay đổi lịch sử Đông Nam Á

Hai năm trước, bóng đá trẻ Myanmar xuất sắc vượt qua vòng chung kết U-19 châu Á để tham gia đấu trường U-20 thế giới như thầy trò Hoàng Anh Tuấn hiện giờ. Tuy nhiên, đội tuyển U-20 Myanmar đã thua cả ba trận trước U-20 Mỹ 1-2, Ukraine 0-6 và New Zealand 1-5 (hiệu số 2/13) bị loại ngay từ vòng bảng.

Hai lần trước đó, làng bóng Đông Nam Á có đội U-20 Malaysia năm 1997 cũng thua ba trận ở giải này (hiệu số 1/9) và tương tự là U-20 Indonesia năm 1979 (hiệu số 1/16).

U-20 Việt Nam đã sẵn sàng và quyết tâm lớn ở lần đầu đá giải thế giới. Ảnh: QUANG THẮNG

Nhắc lại 3 cột mốc của các đại diện bóng đá trẻ Đông Nam Á đều thảm bại ở đấu trường U-20 World Cup để thấy rằng tham vọng đi vào lịch sử của thầy trò Hoàng Anh Tuấn là rất mãnh liệt và chính đáng. Ông Tuấn không nói rõ mục tiêu của U-20 Việt Nam tại giải U-20 World Cup lần này nhưng có thể hiểu ông và các học trò chỉ cần một trận hòa là đủ cho “ao làng” Đông Nam Á ngưỡng mộ.

Chiếc vé tham dự giải U-20 thế giới của Việt Nam là một quá trình dài đầy nhọc nhằn và lắm thăng trầm. HLV Hoàng Anh Tuấn nhớ mãi kỷ niệm buồn thua Thái Lan ở giải Đông Nam Á, thầy trò ông ăn không ngon, ngủ không yên bởi sự ngờ vực của nhiều giới khi đá giải châu Á.

Không có mấy người lạc quan về khả năng đứng vào tốp 4 của đội tuyển trẻ Việt Nam (khi ấy còn là U-19) ở sân chơi châu Á vì toàn gặp đối thủ sừng sỏ. Thế nhưng thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã xuất thần lọt vào bán kết và đương nhiên có một suất dự vòng chung kết U-20 thế giới sắp sửa diễn ra tại Hàn Quốc.

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn thay đổi lịch sử bóng đá Đông Nam Á khi đối đầu với các đối thủ mạnh.

Trong gần 2 tháng huấn luyện, đội tuyển U-20 Việt Nam cũng gặp không ít trắc trở, từ việc thiếu quân tập luyện cho những chấn thương vô duyên. Cả trong chuyến tập huấn ở Đức, đội có hai trận thắng đậm U-19 Fortuna Dusseldort (Đức) và U-21 Roda DC (Hà Lan) cùng tỉ số 4-1 cũng bị cho là đối thủ buông hoặc U-20 Việt Nam ăn may.

Vì thế, ở cuộc họp báo chiều 9-5 chuẩn bị trận giao hữu với U-20 Argentina, HLV Hoàng Anh Tuấn không dự báo khả năng thắng hay thua, chỉ tiết lộ rằng các học trò ông sẽ chơi hết mình. Ông nói nhiều đến cái đích ở vòng chung kết U-20 World Cup và ước ao một lần thay đổi lịch sử của bóng đá Đông Nam Á sau 38 dài đăng đẳng.

HLV người Khánh Hòa còn bật mí điểm rơi phong độ của học trò không phải ở trận đá chơi với U-20 Argentina vào chiều 10-5, mà phải chờ đến đúng trận khai mạc U-20 World Cup ngày 22-5 gặp New Zealand. Thêm hai trận đá với U-20 Pháp và Honduras, hy vọng đội tuyển trẻ Việt Nam sẽ gây chấn động làng bóng Đông Nam Á dù chỉ với 1 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm