‘Thí sinh hoa hậu gì mà béo thế này’ thắng thử thách Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

(PLO)-  Phương Thảo - cô gái Hà Nội từng bị miệt thị ‘Thí sinh hoa hậu gì mà béo thế này"... đã thắng thử thách trong tập 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ BTV - MC truyền hình. Cô sinh năm 1997, cao 1,7 m với số đo hình thể: 93-67-101 cm, nặng 65 kg.

Nguyễn Thị Phương Thảo chiến thắng thử thách tập 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ảnh: BTC

Nguyễn Thị Phương Thảo chiến thắng thử thách tập 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ảnh: BTC

Trước khi tham gia cuộc thi, cô gái Hà Nội nặng 73 kg. Hiện tại, theo nguồn tin cô cũng là thí sinh ‘nặng kí nhất’ theo đúng nghĩa đen tại cuộc thi này.

Tập 3 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022” vừa lên sóng tối qua (30-4) với chủ đề “Walk your way” (tạm dịch: Sải bước). Ở vòng thi này chỉ còn lại 68 thí sinh tiếp tục giấc mơ chinh phục vương miện.

Vượt qua 67 ứng cử viên nặng kí, Phương Thảo là cô gái chiến thắng trong tập 3 này.

Không sở hữu số đo hình thể chuẩn như nhiều người đẹp thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam song Phương Thảo luôn toát lên sự tự tin, nguồn năng lượng tích cực.

Hoa hậu Khánh Vân (Host) cùng các giám khảo siêu mẫu Vũ Thu Phương, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu H’Hen Niê, ông Ngô Anh Quân - đại diện thương hiệu IJC. Ảnh: BTC

Hoa hậu Khánh Vân (Host) cùng các giám khảo siêu mẫu Vũ Thu Phương, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu H’Hen Niê, ông Ngô Anh Quân - đại diện thương hiệu IJC. Ảnh: BTC

HLV Nhật Anh

HLV Nhật Anh

Dù bị trừ 10 phút nhưng đội của HLV Kim Duyên đã khiến dàn ban giám khảo phải “nổi da gà” với phần thể hiện xuất sắc và giành chiến thắng trong thử thách đồng diễn. Ảnh: BTC

Dù bị trừ 10 phút nhưng đội của HLV Kim Duyên đã khiến dàn ban giám khảo phải “nổi da gà” với phần thể hiện xuất sắc và giành chiến thắng trong thử thách đồng diễn. Ảnh: BTC

Cô gái đến từ thủ đô Hà Nội cũng chính là một trong 7 thí sinh nhận được vé vàng vào thẳng Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vòng sơ khảo.

Phương Thảo nhận vé vàng từ giám khảo Vũ Thu Phương. Trong vòng sơ khảo, Phương Thảo gây ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ và khả năng vũ đạo mạnh mẽ.

Sau hai phần thi: đồng diễn và quay video thời trang với camera 360 độ cùng thương hiệu trang sức đá quý, ban tổ chức đã chọn ra 3 thí sinh có điểm số cao nhất gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (686), Bùi Quỳnh Hoa (224) và Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên (245). Trong đó Nguyễn Thị Phương Thảo là người giành chiến thắng ở tập này.

Ngoài 3 cái tên đã nêu trên, góp mặt trong top 10 thí sinh xuất sắc nhất ở tập 3 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 còn có: Vũ Thuý Quỳnh (606), Bùi Quỳnh Hoa (224), Ngô Bảo Ngọc (113), Nguyễn Thị Ngọc Châu (314), Nguyễn Thị Thu Hiền (141), Trần Tuyết Như (328), Đỗ Nhật Hà (325), Lê Thảo Nhi (311).

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Phương Thảo

Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên

Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên

Ngọc Châu, Lê Thảo Nhi, Đỗ Nhật Hà...vào Top 10 thí sinh xuất sắc nhất tập 3. Ảnh: FBNV

Ngọc Châu, Lê Thảo Nhi, Đỗ Nhật Hà...vào Top 10 thí sinh xuất sắc nhất tập 3. Ảnh: FBNV

Trong 5 thí sinh bị loại có Phạm Thị Kim Vui - cô gái đến từ Đồng Nai sở hữu số đo ba vòng ấn tượng 82,5-59-91 và tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Ngọc Tuyết.

Như vậy, sau hai phần thi, hai thí sinh đang có phong độ ổn định nhất là nữ MC - BTV Nguyễn Thị Phương Thảo và Hoa khôi Đại học Ngoại thương- cô gái từng nặng 90 kg Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên.

Trong tập 2, Thuỷ Tiên là người chiến thắng. Top 3 thí sinh có điểm số cao nhất lần lượt từ trên xuống trong tập 2 là: Huỳnh Phạm Thủy Tiên (245), Trần Minh Quyên (822) và Nguyễn Thị Phương Thảo (686).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm