Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải: ‘Nạn lót tay, chạy chọt vẫn còn nhức nhối’

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải khẳng định việc phát hiện và xử lý tham nhũng thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế so với mục tiêu đề ra và kỳ vọng của nhân dân. Tình trạng tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai… với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp. Nạn lót tay, chạy chọt vẫn còn nhức nhối.

Trong năm 2015, ông Lê Thanh Hải yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cần tiến hành đánh giá khách quan, sâu sắc với tinh thần tự phê bình cao về kết quả thực hiện, đặc biệt những hạn chế yếu kém và phân tích những nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Đồng thời cần thực hiện đồng bộ, toàn diện, kiên trì các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo chức năng, trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền. Ngoài ra, ông Hải cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thanh tra, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được xã hội quan tâm.

Trước đó, báo cáo tổng kết, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thế Lưu cho biết năm 2014 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 66 đảng viên có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái quy định, trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản. Qua kiểm tra, kết luận 41/66 đảng viên có vi phạm (tỉ lệ 62,12%), trong đó có 13/41 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật theo quy định….

Tòa án nhân dân hai cấp phối hợp chặt chẽ với VKSND cùng cấp và các cơ quan liên quan kịp thời đưa ra xét xử 14 vụ án tham nhũng, 45 bị cáo, trong đó có một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm, với mức hình phạt nghiêm minh, đúng quy định pháp luật...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm