Cạn tình làng xóm vì con lợn chết

Ngày 29/3, với hành vi giết người, cố ý gây thương tích hai cha con ông Trương Văn Trường (57 tuổi) và Trương Văn Báo (30 tuổi, ở huyện Thường Tín) đã bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội.

Theo cơ quan công tố, gia đình ông Trường thầu một ao nuôi cá gần nhà. Ông này thường cho cá ăn thịt gia súc chết nên gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh.

Tối 26/7/2010, ông Trường được cho một con lợn chết khoảng 25 kg để làm thức ăn cho cá. Ông mổ lợn thả xuống ao làm thức ăn cho cá thì bị gia đình anh Nguyễn Văn Thục (hàng xóm) phản đối. Hai bên xảy ra cãi cọ.Báo chạy ra bênh bố khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

Mặc ông Trường cầm dao chọc tiết lợn giơ lên dọa chém, anh Thục vẫn lao vào xô xát. Ông chủ ao cá đã đâm 3 nhát dao giết chết người hàng xóm này.Tại phiên tòa, bị cáo Trường và Báo thừa nhận hành vi như cáo buộc của VKS. Với việc bị khép tội giết người, ông Trường phải nhận án phạt 18 năm. Con trai hưởng hình phạt 12 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích.

Theo N.Anh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm