Chủ trương mở rộng Hà Nội đã có từ năm 2000

Bộ Chính trị khóa IX lúc đó đã giao cho Chính phủ thực hiện. Nhưng do chưa đến giai đoạn trình Quốc hội nên Chính phủ chưa thông tin rộng rãi và điều đó có thể tạo cảm giác gấp gáp. Đến nhiệm kỳ này, Bộ Xây dựng đã trình nhiều phương án, sau đó chọn dần còn phương án hiện nay để Chính phủ trình Quốc hội.

Về lý do không mở rộng lấy ý kiến nhân dân ngay từ đầu, ông Tuấn cho biết đã báo cáo với MTTQ. Do theo thể chế dân chủ đại diện, việc mở rộng thủ đô phải lấy ý kiến HĐND bốn tỉnh và các địa phương liên quan. Và từ đó cũng thông tin rộng rãi, tiếp nhận ý kiến nhân dân và các địa phương.

Ông Tuấn cũng tỏ ý rằng nếu được Quốc hội thông qua, việc hợp nhất bộ máy thủ đô mới sẽ được tiến hành ngay trong năm 2008. Còn nếu để chậm hơn thì cán bộ có tâm lý chờ đợi, chưa kể nhiều khó khăn phát sinh từ quản lý đất đai, lập kế hoạch phát triển của thủ đô mới.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm