Có thể dừng khai thác rừng Tây Nguyên từ năm 2014

Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, cho biết Tây Nguyên hiện có 2,8 triệu ha rừng, độ che phủ rừng là 51,3%. Tuy nhiên, rừng giàu chỉ còn lại 16%. Mỗi năm Tây Nguyên mất gần 26.000 ha rừng. Nguyên do chủ yếu là chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chiếm đến 78%.

Có thể dừng khai thác rừng Tây Nguyên từ năm 2014 ảnh 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, theo các đại biểu, con số này đã quá cũ. Các đại biểu đề nghị cần thực hiện kiểm kê lại rừng Tây Nguyên để có số liệu chính xác, từ đó có ứng xử phù hợp… Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ NN&PTNT phối hợp tỉnh Đắk Lắk phải thực hiện kiểm kê rừng ngay trong năm 2013. Đồng thời, có thể sang năm 2014 dừng khai thác rừng.

QUẢNG HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm