Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm chiến khu Rừng Sác

Trong sổ lưu niệm tại nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, Đại tướng viết: “Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam tỏ lòng khâm phục và biết ơn các anh hùng liệt sĩ và đồng bào Rừng Sác đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Toàn quân nguyện giữ vững phẩm chất bộ đội cụ Hồ, phát huy truyền thống cách mạng làm nòng cốt cùng toàn Đảng toàn dân giữ vững thành quả cách mạng, tham gia xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm chiến khu Rừng Sác ảnh 1

Đại tướng Phùng Quang Thanh ghi lại cảm tưởng vào sổ lưu niệm tại chiến khu Rừng Sác-Cần Giờ. Ảnh: N.NAM

Thăm lại chiến khu Rừng Sác, Đại tướng cũng đã ghi vào sổ lưu niệm thể hiện tấm lòng “đời đời biết ơn và nguyện noi theo tấm gương chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc và chủ nghĩa xã hội của các anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh Rừng Sác” của các thế hệ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cùng ngày, Bộ trưởng Phùng Quanh Thanh và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã đến tham quan, động viên các công nhân, kỹ sư đang thi công hầm dìm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn (TP.HCM). Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP.HCM, hiện nhà thầu đang thực hiện gói thầu lắp đặt thiết bị điện cơ, chữa cháy, lọc gió, xử lý ô nhiễm không khí… Các công việc đang được thực hiện đúng kế hoạch nhằm đến cuối quý III-2011 sẽ chính thức thông hầm, đưa vào khai thác. Cũng trong ngày 10-2, đoàn công tác gồm đại diện các Sở GTVT, Nội vụ, Tài chính… của TP.HCM đã đi Đà Nẵng để tìm hiểu kinh nghiệm quản lý, khai thác hầm Hải Vân nhằm áp dụng trong việc khai thác, vận hành hầm Thủ Thiêm.

N.NAM - M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm