Đẩy mạnh tuyên truyền chủ quyền biển, đảo trong kiều bào

Theo báo cáo của Ủy ban, hiện nay TP.HCM có hơn 400 kiều bào được cấp giấy phép lao động trên các lĩnh vực và 218 chuyên gia, trí thức kiều bào tham gia hợp tác nghiên cứu, đào tạo, tư vấn tại các cơ quan, đơn vị. Trong năm 2012, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 4,1 tỉ đôla. Ông Phan Thám, Chủ nhiệm Ủy ban, cho biết trong năm 2013, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban là đẩy mạnh thông tin về tình hình đất nước, TP; về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với kiều bào.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đề nghị Ủy ban cần tiếp tục gắn kết chặt chẽ hơn nữa với bà con ở các nước thông qua các hội, chi hội. Từ đó giáo dục các thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống yêu nước của các thế hệ đi trước, phấn đấu trong lao động, học tập để trở thành những chuyên gia đầu ngành, góp phần xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước mình ngày càng giàu đẹp.

M.CƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm