Hòa giải giúp giảm thiệt hại trong lĩnh vực báo chí

Theo ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí, trong tác nghiệp, báo chí không tránh khỏi những sai sót, vấn đề là phải có thái độ ứng xử phù hợp, giảm thiểu thiệt hại cho các cá nhân, tổ chức liên quan. Đa phần khi giải quyết các vụ việc như đưa tin không đúng, suy diễn…, các cơ quan báo chí đều chọn giải pháp lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khiếu nại và tìm cách hòa giải, hạn chế tối đa việc khởi kiện ra tòa án.

Tại hội thảo, các cơ quan báo chí cũng nhấn mạnh đến các biện pháp để giảm bớt các sai sót như tăng cường sự cẩn trọng trong thu thập thông tin, tránh chủ quan cảm tính, nghe một chiều, thiếu kiểm chứng. Hôm nay, hội thảo tiếp tục thảo luận về những tiêu chí căn bản trong quy tắc ứng xử của báo chí, tham khảo kinh nghiệm của báo chí Anh.

T.LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm