Kon Tum phải chú trọng đào tạo nhân lực

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh như trên khi cùng đoàn công tác của trung ương làm việc tại tỉnh Kon Tum trong hai ngày 10 và 11-12.

Theo TTXVN, góp ý định hướng phát triển của tỉnh trong những năm tới, Tổng Bí thư đề nghị Kon Tum cần chủ động phát huy những thế mạnh của địa phương như trồng cao su, cây nguyên liệu, dược liệu, chăn nuôi gia súc, thúc đẩy kinh tế cửa khẩu và trồng rừng. Trong phát triển kinh tế phải chú ý phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn, ưu tiên những ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám cao. Tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo có kết quả các chương trình 134, 135...

Dịp này, Tổng Bí thư cũng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn của xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy và nói chuyện với đồng bào trong xã.

YX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm