Người dân giám sát thủy điện để giảm thiệt hại

Hội thảo xoay quanh công tác tìm giải pháp, phối hợp linh hoạt giữa huyện Đại Lộc và Nhà máy thủy điện A Vương để giảm thiểu thiệt hại do thủy điện gây ra trong mùa mưa lũ. Theo đó, các đoàn đại diện cán bộ, người dân huyện Đại Lộc sẽ tiếp tục tham gia giám sát quá trình vận hành Nhà máy thủy điện A Vương.

Các đoàn giám sát sẽ chứng kiến, kiểm tra thực tế tại đập dâng tràn nhà máy, theo dõi cột nước và nước đầu nguồn đổ về, quy trình vận hành xả lũ... Trước đó, mùa mưa lũ 2010, sáu tổ luân phiên của huyện Đại Lộc đã tham gia giám sát vận hành thủy điện A Vương từ ngày 30-9 đến 31-12-2010. Được biết, vào những mùa mưa lũ trước huyện Đại Lộc là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do tình trạng xả lũ không đúng quy trình.

L.PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm