Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu giáo dục tại Thụy Sỹ

Phó Thủ tướng đã hỏi việc học tập và các hoạt động hàng ngày của các em để hiểu thêm về mô hình quản lý giữa nhà trường và gia đình đối với bậc học tiểu học ở một quốc gia phát triển châu Âu.

Theo đó, ngay từ lớp 1, các học sinh có quyền đánh giá sự hứng thú và yêu thích của mình đối với chương trình học và với chất lượng giảng dạy của giáo viên. Đến năm lớp 3, các em viết nhận xét và đánh giá về năng lực của giáo viên. Học sinh tiểu học có thể chia sẻ những khó khăn trong học tập của mình với thầy cô giáo. Giáo viên có trách nhiệm phải giúp đỡ để các em có sự tự tin và hứng thú khi tới trường.

Trước đó, ngày 3-1, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và chúc Tết cán bộ ngoại giao Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ.

LL (Theo Website Chính phủ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm