TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH:

Sơn La cần phát triển công nghiệp chế biến, trồng rừng

Đến cuối năm 2009, tỉnh đã di chuyển hơn 11.600 hộ (chiếm 93,3% tổng số hộ phải di chuyển).

Về định hướng phát triển của tỉnh, theo Tổng Bí thư, bên cạnh việc tập trung cho phát triển nhanh phải đặc biệt chú ý vấn đề phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Sơn La cần tập trung phát triển các ngành như công nghiệp chế biến, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, thủy hải sản và những ngành là thế mạnh của vùng Tây Bắc. Trong quá trình di dân tái định cư, Sơn La cần kết hợp đồng bộ với quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Tổng Bí thư cũng lưu ý cần chuẩn bị chu đáo về các mặt cho đồng bào đón tết.

LX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm