Tàu khu trục tên lửa Mỹ cập cảng Tiên Sa

Đoàn của Hải quân Mỹ do Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Tom Carney thuộc Lực lượng Hậu cần vùng Tây Thái Bình Dương cùng Đại tá Paul Schilse thuộc Đơn vị Tham mưu Hàng hải dẫn đầu. Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, Hải quân nhân dân Việt Nam đã ra đón tiếp đoàn.

Trong lịch trình chuyến thăm này, Hải quân Mỹ và Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ tập trung vào các sự kiện trao đổi chuyên môn trong các lãnh vực điều khiển và bảo trì; trao đổi chuyên môn y tế ; trao đổi chuyên môn về hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ; huấn luyện về lặn, cứu hộ, y học dưới nước... Ngoài ra, Hải quân Mỹ cũng sẽ biểu diễn ca nhạc với ban nhạc Orient Express của Hạm đội 7 tại Công viên Biển Đông trên đường Hoàng Sa - Trường Sa. Chương trình hợp tác và giao lưu này sẽ kéo dài trong vòng bốn ngày.

Tàu khu trục tên lửa Mỹ cập cảng Tiên Sa ảnh 1

Tàu khu trục USS Chung-Hoon mang tên lửa Tomahawk cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng). Ảnh: LÊ PHI

Trả lời báo chí về chính sách của Mỹ trong tương lai đối với những tranh chấp ở biển Đông, ông Christopher Hodges - người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi phản đối việc sử dụng hay đe dọa bằng vũ lực giữa bất cứ bên nào để nhằm thúc đẩy các tranh chấp của mình… Hoa Kỳ ủng hộ tuyên bố chung của Mỹ và ASEAN về việc ứng xử của các bên trong vấn đề biển Đông, đồng thời khuyến khích tất cả các bên đạt được một bộ quy tắc ứng xử đầy đủ. Hoa Kỳ không đứng về phe nào trong các tranh chấp tại biển Đông, chúng tôi kêu gọi các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển”.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm