Thủ tướng Bulgaria thăm Việt Nam

Bày tỏ hài lòng trước quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực và ở mọi cấp độ, hai thủ tướng đã tập trung trao đổi các định hướng lớn cùng các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác song phương và đa phương giữa hai nước trong thời gian tới, bao gồm cả hợp tác trong khuôn khổ Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Plamen Oresharski đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản giữa Bộ NN&PTNT Việt Nam với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm Bulgaria; chương trình hợp tác văn hóa và chương trình hợp tác du lịch Việt Nam - Bulgaria giai đoạn 2014-2016.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng có buổi nói chuyện với Thủ tướng Plamen Oresharski tại trụ sở Văn phòng Quốc hội.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định quan hệ giữa hai nước là quan hệ bạn bè thủy chung. Về phần mình, Thủ tướng Plamen Oresharski cũng bày tỏ sự phấn khởi trước những bước phát triển của Việt Nam cả trong lĩnh vực kinh tế và giáo dục, xã hội, văn hóa. Nhân dịp này, qua ngài thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng gửi lời mời chủ tịch Quốc hội Bulgaria tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Việt Nam vào đầu năm 2015.

Cũng trong chiều 7-4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có buổi tiếp và nói chuyện thân mật với Thủ tướng Plamen Oresharski.

CL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm