Việt Nam chủ trì hội nghị giải trừ quân bị

Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Geneve kiêm Tổng Thư ký hội nghị giải trừ quân bị Sergey Ordzhonikidze và đại diện 65 nước thành viên CD đã tham dự khóa họp. Phát biểu khai mạc, đại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Chính sách nhất quán của Việt Nam là phấn đấu vì hòa bình, ngăn chặn chiến tranh, thúc đẩy giải trừ quân bị và an ninh quốc tế phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Tiến bộ trong các vấn đề này là vô cùng quan trọng đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam, đó là duy trì môi trường hòa bình và tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp cải cách ở Việt Nam. Nó cũng bắt nguồn từ nguyện vọng thiết tha đối với hòa bình của nhân dân Việt Nam, những người đã từng là nạn nhân của các cuộc chiến tranh phá hoại.

Khóa họp đầu tiên của hội nghị giải trừ quân bị sẽ kéo dài đến ngày 15-2.

AX (Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm