Vụ thảm sát ngày 20-4-1975 ở Bình Thuận: Sẽ lập bia chứng tích chiến tranh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Hồ Dũng Nhật nói: “Cảm ơn báo đã thông tin về vụ thảm sát này, tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương xác minh và công bố”.

Như đã thông tin, trưa 20-4-1975, khi người dân khu F (Ba Tuy, Bình Tuy), nay là thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam đang ăn cơm thì hai máy bay lao xuống bỏ bom làm chết tại chỗ 19 người và ba người khác bị thương, tất cả đều là thường dân vô tội và vụ ném bom này rơi vào quên lãng…

P.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm