Giải cứu phu vàng: Tìm thấy nạn nhân thứ hai dưới độ sâu 100 m

Thông tin mới nhất từ UBND huyện Bá Thước cho biết thi thể ông Phạm Văn Bảy (SN 1962), ngụ xã Lâm Xa (Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đã được đưa lên khỏi miệng hang nước thuộc bản Kịt, xã Lũng Cao (Bá Thước, Thanh Hóa).

Lực lượng cứu hộ cho biết việc tiếp cận các nạn nằm sâu dưới hang Nước là rất khó vì có nhiều yếm khí độc, cửa hang tiếp cận hẹp và càng đi sâu vào càng quanh co.

Nạn nhân thứ hai đã được lực lượng cứu hộ đưa lên khỏi mặt hang. Ảnh: Lê Hoàng

Sau nhiều lượt vào hang, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Bảy ở độ sâu gần 100 m.

Hiện lực lượng cứu hộ tiếp tục được tăng cường lên đến hàng trăm người khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt cuối cùng là anh Khà Văn Huyền (34 tuổi), ngụ ở Mai Châu, Hòa Bình.

Lực lượng cứu hộ cho hay hiện họ đã phải sử dụng máy móc đục khoét phía bên trong hang mới có thể đi tiếp.

Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân cuối cùng được lực lượng cứu hộ triển khai khẩn trương. Ảnh: Nguyễn Hải

Trước đó như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 5-6, ba công nhân vào hang  Nước tại bản Kịt sửa chữa máy đào đãi vàng thì bị ngất xỉu. 

Ngay sau đó các lực lượng gồm Binh chủng Hóa học, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng), lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an, biên phòng vào cuộc giải cứu, tìm kiếm các nạn nhân. Đến hôm nay mới chỉ có hai nạn nhân được tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm