Đội tuyển Mỹ đừng quá lo lắng về Ronaldo mà hãy chơi theo cách của mình. Tôi tin chắc HLV Klinsmann sẽ gia tăng sức tấn công mạnh hơn nữa trong trận gặp Bồ Đào Nha để chủ động tìm chiến thắng chứ không thăm dò hoặc chơi phòng ngự và tìm cơ hội. Điều này là phù hợp với những gì trong tay HLV Klinsmann đang có.
Mỹ sẽ thắng với tỉ số tối thiểu.
Trận Bỉ - Nga, hãy xét về Nga trước. Những gì họ thể hiện ở vòng loại và trận hòa Hàn Quốc 1-1 vừa qua rất khác nhau. Nga chưa phát huy hết thế mạnh của mình vì nhiều lý do, trong đó có cả việc tâm lý lẫn mất nhà kiến thiết Shirokov bị chấn thương. HLV Fabio Capello của Nga sẽ có những tính toán chi li cho trận đấu này. Nga sẽ chơi phòng ngự và chực chờ cơ hội phản công. Họ cố gắng tìm một trận hòa với Bỉ và tính cửa trận cuối thắng Algeria.
Bỉ có một dàn sao đang thi đấu rất xuất sắc ở các CLB châu Âu nên Nga không thể lấy đôi công để tìm chiến thắng trong trận này được.
Ngược lại, HLV Marc Wilmots của Bỉ sẽ chỉ đạo lấy sức mạnh tấn công để tìm chiến thắng khi họ sở hữu những cầu thủ biết tổ chức tấn công và ghi bàn.
Bỉ sẽ thắng 2-1.
Trận Hàn Quốc - Algeria, đội bóng châu Phi có những lợi thế nhất định nhờ một tập thể giàu kinh nghiệm và mạnh mẽ, quyết đoán. Lối chơi của Algeria cũng sẽ không có nhiều thay đổi so với trận họ thua Bỉ.
Hàn Quốc sẽ xây dựng một lối chơi thận trọng nghiêng về phòng ngự nhưng sẵn sàng tận dụng cơ hội bằng những pha phản công nhanh. Điều này có thể là phương án tốt nhất của HLV Hong Myong- Bo bởi đối đầu với Algeria mà Hàn Quốc đá nhanh thì sẽ sớm thất bại.
Có thể hai đội sẽ hòa có bàn thắng.
DUY ÂN (Từ Sky Bet)