(PLO)- Do muốn có dái tai dài, dày, to như tai Phật, anh M. nhờ người bạn làm
việc tại cơ sở thẩm mỹ mua chất làm đầy (còn gọi là filler) với giá hơn 1 triệu
đồng về tiêm.
(PLO)- Khoa Thẩm mỹ da – Bệnh viện Da liễu TP.HCM vừa tiếp nhận và chỉ định nhập viện một trường hợp tai biến do tiêm chất làm đầy (filler) để làm đầy rãnh mũi, má.
(PLO)- Filler (chất làm đầy da) khi được tiêm vào dưới da thực chất sẽ
tự tiêu huỷ đi nhưng nhiều cơ sở tiêm filler không rõ nguồn gốc hoặc thực chất
là silicon đã bị cấm sử dụng từ lâu gây hậu quả nặng nề cho nhiều khách hàng.
(PLO)- Tiêm chất làm đầy giúp căng da, mọng môi, đầy má tưởng chừng là một phẫu thuật đơn giản và ít nguy hiểm nhưng các bác sĩ cảnh báo rằng đã có không ít người mù lòa vì tiêm chất làm đầy trên mặt.
(PLO)- Bệnh nhân nhập viện điều trị vì tiêm chất làm đầy đa phần đều không rõ nguồn gốc chất mình bơm vào
người và chưa tìm hiểu rõ ràng về cơ sở làm đẹp đã tin tưởng.