Cô gái bị biến chứng sau khi tiêm chất làm đầy, phải nhập viện

(PLO)- Nữ bệnh nhân bị biến chứng áp xe mông trái sau khi tiêm chất làm đầy hai bên mông, phải nhập viện dịp cận Tết. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-2, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy thông tin BV vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân NNNQ (23 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) bị biến chứng sau tiêm chất làm đầy.

Theo lời kể của bệnh nhân, 10 ngày trước bệnh nhân có đến một cơ sở ở quận Phú Nhuận (TP.HCM) để tiêm chất làm đầy hai mông.

Sau tiêm, bệnh nhân về quê thấy đau mông bên trái nên đến BV gần nhà để làm kỹ thuật rạch dẫn lưu áp xe. Sau đó, chiều 5-2 bệnh nhân được chuyển đến BV Chợ Rẫy.

Bệnh nhân nhập BV Chợ Rẫy trong tình trạng có vết thương hở da vùng mông trái dài khoảng 10 cm, rỉ dịch vàng, được chẩn đoán áp xe mông trái sau tiêm chất làm đầy.

tiêm chất làm đầy - 1
Cô gái bị biến chứng sau tiêm chất làm đầy, phải nhập viện dịp cận Tết. (Ảnh minh họa: Internet)

Trước đó, BV Chợ Rẫy tiếp nhận nhiều ca bị biến chứng sau tiêm chất làm đầy, tiêm tan mỡ, tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ. Có nhiều ca may mắn được chữa trị lành lặn trở lại, nhưng cũng có ca tử vong.

Theo chuyên gia thẩm mỹ, trong tất cả những kỹ thuật tiêm chích về thẩm mỹ, tiêm chất làm đầy (hay còn gọi tiêm filler) là một trong những kỹ thuật khó. Việc tiêm chất làm đầy đòi hỏi người thực hiện phải là bác sĩ đã được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm