Tổng Bí thư: Còn tình trạng ăn chặn, tạo ra cơ chế không đúng để tham nhũng
TÁ LÂM
Sáng 9-12, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến.
Vì sao phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng?
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời ba câu hỏi: Vì sao Hội nghị Trung ương 4 lần này lại tiếp tục bàn về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị lần này là gì; chúng ta phải làm gì làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Trả lời câu hỏi thứ nhất, Tổng Bí thư cho rằng công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.
Trong lịch sử Đảng ta, hầu như không có Đại hội nào, Hội nghị trung ương nào lại không đề cập đến xây dựng Đảng.
Về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Tổng Bí thư cho rằng dù đã đạt được nhiều thành tích nhưng vẫn còn những hạn chế và khuyết điểm. Một số bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm, vi phạm kỹ luật của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.
“Những người có chức có quyền làm việc ở những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực... vẫn thiếu tu dưỡng và rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước nên phải chịu xử lý kỷ luật Đảng và xử lý hình sự” – Tổng Bí thư nói.
Theo Tổng Bí thư, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế và khuyết điểm nêu trên nhưng chủ yếu do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt. “Có nghị quyết rồi, hay thì thật là hay, xem ra thực hiện còn gay trăm bề” – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói nghị quyết thì rất hay nhưng thực hiện thì dỡ và chưa hiệu quả.
Một số khuyết điểm khác cũng được Tổng Bí thư chỉ ra như nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu chưa gương mẫu thẳng thắn phê bình và tự phê bình; bị cám giỗ vào lợi ích vật chất; thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn và bức xúc của nhân dân.
Chính vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức là văn minh”; nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phải xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn, trong đó có việc phát huy những tác động tích cực, khắc phục những tác động tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế.
Cũng theo Tổng Bí thư, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 lần này về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để kế thừa, bổ sung, phát triển nhiều nội dung quan trọng của các Nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Trả lời câu hỏi thứ hai, Tổng Bí thư đã nêu rõ bốn điểm đáng chú ý cũng như tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 lần này. Cụ thể, sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi, chủ động tiến công mạnh mẽ hơn về tư tưởng chỉ đạo; mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới; bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới; bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khẳng định, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện...
“Nếu anh không hư hỏng về phẩm chất đạo đức thì làm gì có chuyện tham nhũng. Danh dự là điều thiêng liêng nhất, tiền bạc lắm làm gì. Tham nhũng là một biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức” - Tổng Bí thư nói và cho biết còn tình trạng ăn chặn ăn bớt, chủ động tạo ra cơ chế không đúng để tham nhũng.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN
Phải làm nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hàng ngày
Trả lời cho câu hỏi thứ ba, Tổng Bí thư yêu cầu phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận và quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận và quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách. Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước. Căn cứ vào nghị quyết, kết luận và quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình.
Cũng theo Tổng Bí thư, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự phê bình, phân tích, mổ xẻ những ưu, khuyết điểm của chính bản thân mình; phải nhận xét, đánh giá về người khác một cách công tâm, khách quan.
“Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi...” - Tổng Bí thư nói và cho rằng có những việc không thể chỉ làm một lần là xong. Ngược lại, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục, làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hàng ngày.
(PLO)- Sáng nay, 9-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ Đại hội XIII. Theo dòng lịch sử, đây là cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn lần thứ 7 của Đảng.
(PLO)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”".
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh và cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Belarus mở rộng đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.
(PLO)- Quy định 137 nêu rõ tổng số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy không quá 18 người, Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP.HCM có không quá 24 người...
(PLO)- Chủ tịch nước nói rằng, cán bộ cấp dưới mà cứ coi ông cấp trên nghĩ gì để nói thì nguy hiểm cho Đảng, cho đất nước. Muốn đại đoàn kết phải phát huy dân chủ, lắng nghe nếu không sẽ thành đoàn kết “một chiều”.
(PLO)- Tại cuộc gặp với Thủ tướng, Thái tử Tiểu vương Dubai chia sẻ ấn tượng về chất lượng nổi tiếng của sản phẩm cà phê Việt Nam, sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Tài chính Dubai.
(PLO)- Tại Hội nghị Thượng đỉnh COP28, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến trao các thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan Việt Nam và các đối tác quốc tế về phát triển xanh.
(PLO)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary đã góp phần củng cố và tạo dấu ấn mới trong quan hệ hai nước.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân đã đến TP Dubai để tham dự Hội nghị COP28 và kết hợp các hoạt động song phương tại UAE từ 30-11 đến 3-12.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quan điểm của Việt Nam là luôn lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển.
(PLO)- Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm, chăm lo kịp thời và thường xuyên có sự kết nối với bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây.
(PLO)- Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, sự tương đồng về văn hóa, lịch sử, con người và truyền thống giao lưu bền chặt giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản hàng nghìn năm qua là "lương duyên trời định".
(PLO)- Sáng 29-11 (giờ địa phương), tại Ankara, Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.
(PLO)- Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat khẳng định Việt Nam là đối tác kinh tế ưu tiên hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
(PLO)- Khuya 28-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn Đại biểu Việt Nam đã tới Sân bay Quốc tế Esenboga, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.
(PLO)- Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ COP28 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục là thách thức toàn cầu lớn nhất.
(PLO)- Tuyên bố Chung Việt Nam-Nhật Bản về nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và thế giới, gồm 52 điều, khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực của quốc gia, khu vực và quốc tế.
(PLO)- Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, được điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
(PLO)- Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam - Nhật Bản đã cùng ra Tuyên bố Chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện, vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.
(PLO)- Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản đã diễn ra trọng thể với mức tiếp đón cao nhất trong năm 2023.