TP Hà Nội gặp khó về phòng, chống cháy, nổ

(PLO)- Nhiều quy định, tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ hiện nay rất khó triển khai trong thực tế, cần được sửa đổi...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-8, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về PCCC trên địa bàn TP Hà Nội”.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai kết luận hội nghị. Ảnh: HNM

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai
kết luận hội nghị. Ảnh: HNM

96% vụ cháy do chập điện

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tá Dương Đức Hải cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã xảy ra 144 vụ cháy khiến 10 người chết, 11 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 4,6 tỉ đồng, 6 ha rừng.

“Có thời điểm đến 96% số vụ cháy có nguyên nhân từ chập, cháy điện” - ông Hải nói và nhấn mạnh các vụ cháy đều được làm rõ nguyên nhân để đưa ra các giải pháp phòng, chống cháy, nổ.

Để đảm bảo phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn, Công an TP Hà Nội đã chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về công tác PCCC&CNCH. Đặc biệt, Công an TP Hà Nội đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” để phòng, chống cháy, nổ.

Đến nay đã có hơn 100.000 hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh (đạt 94,1%), gần 1,5 triệu hộ nhà ở (đạt 91,3%) mở “lối thoát nạn thứ hai”; gần 630.000 hộ gia đình đã tự trang bị bình chữa cháy xách tay với tổng số gần 1 triệu bình. Toàn TP Hà Nội đã có 7.313 tổ liên gia an toàn PCCC...

“Nhờ đó, công tác phòng cháy ở cơ sở có nhiều chuyển biến rõ nét. Đã có nhiều vụ cháy được lực lượng cơ sở, quần chúng nhân dân phát hiện sớm, dập tắt ngay khi vừa phát sinh. Như từ tháng 5 đến tháng 8-2023 đã có 46 vụ việc được người dân và tổ liên gia phát hiện, sử dụng các phương tiện phòng cháy tại chỗ để dập tắt” - phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Hải, công tác phòng, chống cháy, nổ của Hà Nội vẫn có nhiều khó khăn, thách thức lớn vì TP là địa phương có số lượng cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nhiều nhất cả nước. Nhiều nơi đường sá chật hẹp, không đảm bảo cho công tác cứu hỏa khi xảy ra sự cố. Hệ thống trụ nước, bể trữ nước phục vụ công tác chữa cháy còn thiếu...

Từ đầu năm 2023 đến nay, TP Hà Nội đã xảy ra 144 vụ cháy khiến 10 người chết, 11 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 4,6 tỉ đồng, 6 ha rừng.

Nhiều quy định khó thực hiện

Tại hội nghị, các cử tri đã nêu ra các bất cập và các kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo, rà soát để kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH cho phù hợp với thực tiễn.

Ông Nguyễn Văn Du, chủ một cơ sở karaoke tại Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, cho hay có một số tiêu chuẩn về thiết kế, trang bị phòng cháy đối với cơ sở kinh doanh karaoke hiện nay rất khó thực hiện. “Chẳng hạn như yêu cầu cơ sở phải trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà với trữ lượng nước đảm bảo yêu cầu chữa cháy trong 3 giờ đồng hồ, tương đương với việc phải xây một bể chứa 150-250 m3 nước, điều này rất khó khăn...” - ông Du nói.

Còn ông Nguyễn Bá Suốt, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, thì cho biết thực tế phần lớn những kho, cửa hàng xăng dầu tồn tại từ lâu và đều có thiết kế được thẩm định, phê duyệt đảm bảo an toàn phòng cháy. “Trước đây, các kho, cửa hàng xăng dầu này chưa có nhà, công trình ở gần. Sau này có nhiều công trình dân sinh áp sát. Nếu áp quy định hiện nay thì hàng loạt cửa hàng, kho chứa xăng dầu này đều vi phạm” - ông Suốt nói.

Trưởng Ban quản trị chung cư Mulberry Lane (quận Hà Đông) Trần Duy Độ cho rằng trách nhiệm của chủ đầu tư dự án nhà chung cư trong công tác PCCC&CNCH phải song hành với đại diện chủ sở hữu của cư dân là ban quản trị. “Tuy nhiên, trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì quy định này chưa rõ ràng, chưa sâu sát dẫn đến khi có sự cố cháy xảy ra, chủ đầu tư hầu như không có trách nhiệm gì” - ông Độ nói.

Ý kiến từ các cử tri tập trung vào tám nhóm vấn đề vướng mắc về thể chế, quy định, khoảng trống pháp lý trong khi có những loại hình kinh doanh mới. Cùng với đó là một số bất cập trong tổ chức thực hiện của từng bộ, ngành, lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, điện, chợ… Các vấn đề chưa cập nhật đó sẽ được sửa đổi, hoàn thiện nhằm có tính khả thi cao.

Bà PHẠM THỊ THANH MAI,
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Sẽ hoàn thiện các quy định pháp luật về PCCC

Kết luận hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, ghi nhận các ý kiến cử tri phát biểu với tinh thần trách nhiệm cao, chuyển tải được những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đây là dịp rất hữu ích để lắng nghe ý kiến từ cơ sở.

Bà Mai khẳng định địa bàn TP có khối lượng công việc về PCCC rất lớn và TP đã rất cố gắng để bảo đảm điều kiện cho công tác này, từ chế độ chính sách đến đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, cũng cần sự vào cuộc của tất cả cấp ngành và nhân dân.

“Với trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội TP, các ý kiến của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ để chuyển tải tới các cơ quan chức năng, chuyên môn. Đồng thời tăng cường giám sát để đánh giá thực tiễn, tổng hợp để cập nhật, hoàn thiện pháp luật” - bà Phạm Thị Thanh Mai nói.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm