Trung Quốc chặn yêu đương học đường

Từ đầu năm học đến nay, nhiều trường trung học ở Trung Quốc đưa vào thực hiện một số quy định nhằm ngăn cản yêu đương trong trường học.

Trường trung học ở TP Hàng Châu quy định trong trường, nam sinh và nữ sinh không được đứng gần nhau quá nửa mét, không được đi riêng với nhau. Trường trung học ở Ôn Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh và một số địa phương khác yêu cầu nam sinh và nữ sinh giữ khoảng cách, cấm thân mật với nhau như với bạn học cùng giới. Học sinh (HS) nào vi phạm sẽ bị kỷ luật nặng. Trả lời BBC, một số nhân viên ngành giáo dục Trung Quốc cho biết sở dĩ có các quy định này vì các trường không muốn HS vì yêu đương mà xao nhãng học hành, đó là chưa kể tác động tiêu cực của hệ lụy thất tình.

HS trung học (từ 11 tuổi trở lên) là lứa tuổi bắt đầu có những thay đổi bước ngoặt về cơ thể, tâm sinh lý. Chuyện yêu đương giữa nam sinh và nữ sinh trung học ngày càng nhiều. Các bậc phụ huynh Trung Quốc không mong muốn con cái dính vào tình cảm tuổi học đường vì cho đó là chuyện yêu sớm, chẳng chín chắn gì. Với mong muốn con tập trung học hành tạo dựng nền tảng vững vàng cho tương lai, họ lo sợ dù có hay không có tình dục thì yêu đương cũng sẽ ảnh hưởng đến sức học của trẻ.

HS Trung Quốc. Ảnh: DAILY TELEGRAPH

Tuyệt đại đa số trang web giáo dục của Trung Quốc đều khuyên HS nên tránh yêu đương, nêu các hậu quả không mong muốn của chuyện yêu sớm, gợi ý HS phòng vệ bản thân khỏi dính vào tình cảm đó. Giáo dục giới tính đã được đưa vào chương trình học từ khá lâu để hạn chế sự tò mò giới tính của HS.

Tuy thế, các quy định trên tưởng hợp lòng người nhưng lại nhanh chóng gặp phản ứng dữ dội từ xã hội và truyền thông Trung Quốc.

Báo China Youth Daily, một trong những kênh truyền thông chính thống của Trung Quốc, nhận xét các quy định này là vô lý, buồn cười và trái luật. Theo tờ báo này, đúng là không nên khuyến khích yêu đương trong trường học nhưng nó cũng không phải là cái gì kinh khủng tới mức phải cấm đoán bằng những quy định khắt khe. Trên mạng xã hội Weibo có rất nhiều ý kiến chỉ trích các quy định mang tính đàn áp và dã man.

Trong khi truyền thông gay gắt thế thì trả lời BBC, những HS trung học - đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của các quy định lại không tỏ ra quá căng thẳng.

Một nữ sinh trung học phổ thông ở Thượng Hải thừa nhận chuyện yêu đương học đường đã trở thành một hiện tượng phổ biến và đây không phải là chuyện sai trái gì, miễn là các HS này không để chuyện tình cảm ảnh hưởng học hành.

Một nam sinh trung học phổ thông ở Bắc Kinh cho rằng quy định cấm là một chuyện, còn phải tùy vào việc thực hiện quy định này của từng giáo viên nữa mà thực tế nhiều giáo viên rất linh động.

GS Trương Du Linh tại ĐH Nam Kinh (Trung Quốc) đồng ý trường học cần năng động hơn nữa trong điều chỉnh hành vi của HS nhưng đối xử với HS bằng các quy định cấm này không phải là điều đúng đắn.

BBC thì lo ngại các quy định này có thể gây tác dụng ngược khi thay vì ngăn cản thì nó lại kích thích HS lao vào chuyện yêu đương vì muốn nếm trải cảm giác nổi loạn, phá bỏ luật lệ.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới