Trung Quốc: Công bố 10 biện pháp ưu đãi Đài Loan

Ngày 21-12, Diễn đàn Văn hóa-Kinh Tế-thương mại giữa hai bên bờ eo biển Đài Loan lần thứ tư đã bế mạc tại Thượng Hải.

Tham dự bế mạc có ông Giả Khánh Lâm (chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị Trung Quốc) và ông Ngô Bá Hùng (chủ tịch Quốc dân đảng của lãnh thổ Đài Loan).

Tại lễ bế mạc, ông Vương Nghị (chủ nhiệm Văn phòng công tác Đài Loan thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã công bố 10 biện pháp ưu đãi Đài Loan do các cơ quan thẩm quyền của Trung Quốc chế định. 10 biện pháp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Đài Loan hoạt động tại Trung Quốc và tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai bên trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế hiện nay. 10 biện pháp ưu đãi gồm:

- Trung Quốc sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đài Loan tại Trung Quốc về chính sách cho vay vốn và thuế tài chính. Ủng hộ các doanh nghiệp Đài Loan tham gia vào lĩnh vực xây dựng công trình.

- Tăng cường dịch vụ vay vốn cho các doanh nghiệp Đài Loan.

- Ủng hộ và giúp đỡ nâng cấp chuyển đổi loại hình của các doanh nghiệp Đài Loan tại Trung Quốc.

- Khích lệ và hỗ trợ doanh nghiệp Đài Loan tự sáng lập.

- Thúc đẩy đầu tư hai chiều giữa hai bên bờ eo biển Đài Loan.

- Tăng cường hợp tác công nghệ.

- Hợp tác thúc đẩy phát triển ngành công nghệ điện tử.

- Mở rộng môi trường hợp tác nông nghiệp hai bên bờ eo biển Đài Loan.

- Mở rộng tiêu thụ sản phẩm hải sản tươi sống của Đài Loan tại Trung Quốc.

- Cho phép cư dân Đài Loan phù hợp các điều kiện quy định được hành nghề luật sư tại Trung Quốc.

Dự kiến Trung Quốc sẽ tăng vốn cho vay đối với các doanh nghiệp Đài Loan lên tới 130 tỷ nhân dân tệ (325.000 tỷ đồng VN) trong vòng ba năm. Tại diễn đàn nêu trên, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan cũng đã đạt được chín thỏa thuận kiến nghị chung như sau:

- Tích cực hợp tác đối phó với ảnh hưởng khủng hoảng tiền tệ thế giới.

- Thúc đẩy hợp tác tiền tệ hai bên.

- Cùng tham gia và mở rộng nhu cầu trong nước và xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Đi sâu hợp tác công nghệ giữa hai bên.

- Tăng cường hợp tác ngành dịch vụ hai bên.

- Hoàn thiện vận tải hàng không, hàng hải giữa hai bên.

- Tăng cường hợp tác ngư nghiệp giữa hai bên.

- Tăng cường bảo đảm quyền lợi đầu tư.

- Thực hiện bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa hai bên, thúc đẩy xây dựng cơ chế hợp tác kinh tế giữa hai bên.

Ông Trương Hán Văn (chủ tịch Liên hội doanh nghiệp Đài Loan tại Trung Quốc) nhận xét, kết quả của diễn đàn lần này có khả năng trở thành hiện thực, khác với ba diễn đàn trước. Ba lần trước, đảng Dân tiến cầm quyền tại Đài Loan đã không công nhận các chính sách được tuyên bố trong diễn đàn.

HỒNG ANH (Theo Tân Hoa xã)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm