SỰ KIỆN KHÁCH DU LỊCH BỊ KHỐNG CHẾ Ở PHILIPPINES

Trung Quốc yêu cầu điều tra vụ bắt cóc

Ngày 24-8, đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) đã treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân Hong Kong thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin hôm 23-8 tại Công viên Rizal ở thủ đô Manila (Philippines).

Tên bắt cóc Rolando Mendoza là sĩ quan cảnh sát bị đuổi việc khống chế xe du lịch của đoàn du lịch Khang Thái Hong Kong chở 21 du khách Hong Kong và bốn người Philippines. Sau chín giờ thương lượng, hắn nổ súng bắn con tin. Cảnh sát tấn công. Tên bắt cóc và 10 con tin thiệt mạng (tám người chết tại hiện trường, hai người chết trong bệnh viện), năm người khác bị thương.

Chính quyền Hong Kong đã phát cảnh báo đen về du lịch đến Philippines (mức cao nhất), chỉ thị cho Hội đồng Công nghiệp du lịch thông báo cho các đoàn du lịch ở Philippines về nước ngay, hủy bỏ các kế hoạch du lịch đến Philippines và nhắc nhở du khách Hong Kong còn ở Philippines cảnh giác.

Trong cuộc họp báo ngày 24-8, người phát ngôn của tổng thống Philippines tuyên bố lệnh cấm của Hong Kong là không cần thiết vào lúc này. Bộ trưởng Du lịch Philippines Alberto Lim thừa nhận Philippines còn nhiều việc phải làm để xây dựng lại hình ảnh du lịch. Tổng thống Benigno Aquino III cho biết ông không hài lòng cách xử lý dẫn đến thương vong quá cao của cảnh sát.

Trung Quốc yêu cầu điều tra vụ bắt cóc ảnh 1

Lễ cầu siêu cho các con tin thiệt mạng ngay tại hiện trường vụ bắt cóc hôm 24-8. Ảnh: GETTY IMAGES

Chiều cùng ngày, đại sứ Trung Quốc tại Philippines Lưu Kiến Siêu đã có cuộc gặp với Tổng thống Benigno Aquino III. Đại sứ thay mặt chính phủ Trung Quốc yêu cầu Philippines nhanh chóng điều tra và trả lời bằng văn bản.

Trong ngày 24-8, tổ công tác của chính quyền Hong Kong và gia đình các con tin đã đến thủ đô Manila. Chính phủ Trung Quốc cũng cử một phái đoàn sang hỗ trợ đại sứ quán Trung Quốc. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo kêu gọi công dân Trung Quốc tại Philippines phải cảnh giác và báo tin ngay cho đại sứ quán trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, đêm 23-8, tức ngay sau khi cảnh sát giải cứu con tin, Tổng thống Benigno Aquino III đã ra thông cáo nhân danh cá nhân và nhân dân Philippines chuyển đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc và đặc khu trưởng Tăng Âm Quyền lời chia buồn sâu sắc với gia đình các con tin thiệt mạng. Thông cáo nhấn mạnh tổng thống đã chỉ đạo điều tra đến nơi đến chốn.

Ngày 24-8, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tuyên bố ngày 25-8 là ngày quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin hôm trước đó. Ông ra lệnh tất cả cơ quan chính phủ, kể cả đại sứ quán, lãnh sự quán Philippines tại nước ngoài đều phải treo cờ rủ.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cũng đã trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp Philippines Alberto Romulo. Ông Dương Khiết Trì cho biết chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu chính phủ Philippines phải xem an toàn của con tin là ưu tiên hàng đầu, do đó chính phủ Trung Quốc đã bị sốc về hậu quả giải cứu con tin.

Tổng Giám đốc cảnh sát Philippines Jesus Verzosa cho biết ông đã chỉ đạo xác định trách nhiệm của cảnh sát Manila trong vụ giải cứu con tin. Người phát ngôn của cảnh sát quốc gia thừa nhận cảnh sát Manila yếu kém về kỹ năng lập kế hoạch giải cứu cũng như kỹ năng đàm phán.

Bộ Nội vụ và chính quyền TP Manila chỉ trích cảnh sát quốc gia không cách ly báo chí khỏi hiện trường nên tên bắt cóc có thể đã nhìn thấy hoặc nghe diễn biến của cảnh sát qua truyền hình và loa phát thanh gần đấy dẫn đến mất bình tĩnh và nổ súng.

THANH ANH - HOÀNG HẠNH (Theo PhilStar, ABS-CBN, Tân Hoa xã, NNND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm