Truy tố vụ án hình sự: Ứ đọng hồ sơ vì vướng thủ tục bàn giao vật chứng

Nguyên nhân chính là quy định thiếu thống nhất giữa Thông tư liên tịch 05/2005 của liên ngành kiểm sát, công an, quốc phòng và Thông tư 06/2007 của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, Thông tư 05 quy định: Trong trường hợp vật chứng đang được bảo quản tại kho của công an thì khi ra quyết định truy tố, VKS ra luôn quyết định chuyển vật chứng sang kho của thi hành án. Trong khi đó, Thông tư 06 lại xác định: Cơ quan thi hành án chỉ tiếp nhận, bảo quản vật chứng kể từ khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Bám theo quy định này, một số cơ quan thi hành án từ chối tiếp nhận vật chứng khi vụ án mới ở giai đoạn truy tố, chưa sang tòa.

Để gỡ vướng mắc trên, mới đây VKSND tối cao đã mời các ngành liên quan thảo luận và đi đến thống nhất trong khi chờ hướng dẫn mới, việc bàn giao, tiếp nhận và quản lý vật chứng trên cả nước được thực hiện theo Thông tư 05.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới