Tuổi đôi mươi và trọng trách

Vào những năm 2004, 2005, tiền đạo Phan Thanh Bình khi ấy cũng 19-20 tuổi nhưng ra sân lúc nào cũng chịu áp lực nặng là phải ghi bàn ở tuyến đầu và phải chống chọi với các cầu thủ đàn anh.

Ở tuổi 19, đôi mươi một cầu thủ trẻ rất cần được chơi bên cạnh những đàn anh già dặn kinh nghiệm để dìu dắt. Đó là lý do vì sao Phan Thanh Bình chơi ở đội tuyển thì hay nhưng về Đồng Tháp phải gánh vác nhiều thứ nên có lúc “chột” và đi xuống.

Những tài năng trẻ mang trọng trách nặng quá dễ bị thui chột do áp lực dẫn đến đôi chân không còn thanh thoát.

Bây giờ những cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng… đang chịu áp lực lớn là phải ghi bàn và dẫn dắt cả một tập thể cùng trang lứa chứ không được chơi bên cạnh đàn anh để dạy dỗ, chỉ bảo.

Cách tính của bầu Đức là để phát triển cùng một lứa và tự xoay xở chưa hẳn là dở vì không bài học nào tốt bằng kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, nếu không qua được thì có thể sẽ mất rất nhiều.

Nó cũng giống như một canh bạc được gửi gắm vào toàn bộ đám trẻ.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm