U23 Việt Nam mất tiền đạo trận gặp Philippines

U23 Việt Nam mất tiền đạo trận gặp Philippines ảnh 1

Các tuyển thủ Việt Nam tập buổi đầu tiên trên đất Indonesia. Ảnh: Nam Hà.

Pha va chạm mạnh giữa tiền đạo Đình Tùng với trung vệ Long Giang ở buổi tập tại TP HCM ba ngày trước khi tới Indonesia đã khiến U23 Việt Nam mất quân. Khác với chuẩn đoán ban đầu, dù chỉ bị đau phần mềm nhưng Đình Tùng hồi phục muộn hơn dự kiến.

Có mặt tại Indonesia nhưng Đình Tùng chưa thể tập cùng đồng đội. Sáng 1/11, HLV Falko Goetz sau khi tham khảo ý kiến bác sỹ, đã quyết định để chân sút mới đầu quân cho Hải Phòng, tập một mình, theo giáo án riêng tại khách sạn Sulpan.

“Trận gặp Philipines đã quá gần. Tôi cần những cầu thủ có sức khỏe tốt nhất. Tùng chưa có 100% thể lực. Vì thế tôi quyết định để cậu ấy tập riêng cùng bác sỹ. Tùng sẽ không có mặt trong trận khai mạc với Philippines”. HLV Falko Goetz cho biết.

Đình Tùng vắng mặt, U23 Việt Nam còn đối mặt với nguy cơ không có được đội hình tốt nhất cho trận khai mạc. Trung vệ Long Giang – người đã dính chấn thương đầu gối từ Eximbank Cup 2011 chưa bình phục hoàn toàn. Cầu thủ của Navibank Sài Gòn không đủ sức nuốt trọn khối lượng tập luyện mà HLV Falko Goetz đưa ra ở buổi sáng 1/11. Theo Falko Goetz, ông sẽ có hai ngày để suy nghĩ về khả năng sử dụng Long Giang ở trận đấu với Philippines.

U23 Việt Nam mất tiền đạo trận gặp Philippines ảnh 2

Long Giang về cuối buổi tập riêng với bác sỹ. Ảnh: Nam Hà.

Tiền đạo Văn Thắng cũng đang gặp vấn đề nhỏ với cái đầu gối phải. Kết thúc buổi tập đầu tiên, tiền đạo đang khoác áo đội Thanh Hóa phải chườm đá ở vết đau. Theo các bác sỹ của đội U23, trường hợp của Văn Thắng không đáng ngại. Cầu thủ này đủ sức có mặt trong đội hình xuất phát ở trận gặp Philippines.

Jakarta nắng khá gắt. Nhiệt độ lúc cao nhất lên tới hơn 30 độ C. Buổi chiều thường có mưa rào nhỏ. Các cầu thủ U23 Việt Nam thích nghi khá nhanh bởi điều kiện thời tiết tại đây cũng tương đương TP HCM.

Khách sạn Sulpal “đại bản doanh” U23 Việt Nam ở SEA Games 26 chỉ cách sân Senayan Gelora chừng 10 phút xe chạy. “Chỗ ở tốt nhưng bữa ăn đầu tiên không được như ý. 21h tối 31/10, đội mới tới Sulpan. Có lẽ do ăn muộn nên thực đơn có quá ít món ăn. Hầu hết phải dùng mỳ tôm và các đồ ăn chuẩn bị từ nhà mới đủ”, đội trưởng Thành Lương chia sẻ.

Theo lịch, buổi tập sáng nay của U23 Việt Nam diễn ra tại sân chính, Senayan Gelora. Nhưng tới giờ chót, thầy trò HLV Falko Goetz phải chuyển sang tập ở sân phụ lúc 9h. Chiều nay U23 Việt Nam chỉ tập nhẹ trong khuôn viên khách sạn Sulpal. Phải tới tối mai, thầy trò Goetz mới được làm quen Senayan Gelora – SVĐ sẽ diễn ra trận khai mạc SEA Games 26 giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines lúc 16h ngày 3/11.

Theo Khoa Nguyễn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm