Người giữ cuốn nhật ký đặng Thùy Trâm đến Việt Nam

Còn Ted Englemen, một cựu binh Mỹ, người đã trở lại Việt Nam trao cho gia đình Đặng Thùy Trâm năm 2005. Cả hai sẽ có mặt tại Hà Nội trong một thời gian ngắn và kể lại những kỷ niệm của họ về cuốn nhật ký trong buổi nói chuyện diễn ra vào lúc 19h ngày 20-3 tại Bookworm, số 2 Yên Thế, Hà Nội. Mục đích của buổi nói chuyện là nói về sự tàn khốc của chiến tranh và đưa ra thông điệp “Dừng cuộc chiến”.

Buổi nói chuyện cùng với những câu hỏi và câu trả lời được đưa ra từ phía công chúng sẽ là những dữ liệu quan trọng giúp cho những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về quá khứ đau thương mà dân tộc ta đã trải qua. “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” đã trở thành cuốn sách hay nhất năm 2005 và được chuyển thể sang tiếng Anh bởi Andrew Pham đã làm say đắm biết bao người đọc.

Theo Hùng Huy (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm