Vũng Tàu sẽ có đường sách vào năm 2018

Ngày 21-12, tại TP.HCM, UBND TP Vũng Tàu, Hội Xuất bản Việt Nam văn phòng tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn đã họp báo công bố về “Hội sách xuân Mậu Tuất 2018” tại TP Vũng Tàu và đường sách TP Vũng Tàu.

Theo đó, “Hội sách xuân Mậu Tuất 2018” sẽ được tổ chức với diện tích khoảng 1.903 m2 trên một phần Công viên Quang Trung ở đường Ba Cu, TP Vũng Tàu. Hội sách gồm chín quầy sách tiêu chuẩn, hai quầy sách lớn, hai khu cà phê sách, sáu quầy văn hóa phẩm.

Phối cảnh đường sách TP Vũng Tàu.

Tại “Hội sách xuân Mậu Tuất 2018” sẽ có các hoạt động như giao lưu tác giả-tác phẩm, khu trưng bày và giới thiệu sách theo chủ đề, khu cà phê sách và góc đọc, khu vẽ tranh và tô màu cho thiếu nhi… Hội sách sẽ diễn ra từ ngày 31-1 đến ngày 12-2-2018 (tức ngày 27 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018).

“Hội sách xuân Mậu Tuất 2018” cũng sẽ là hoạt động khởi đầu cho sự xuất hiện của đường sách TP Vũng Tàu. Đường sách này sẽ nằm ngay trên vị trí của “Hội sách xuân Mậu Tuất 2018” - đoạn đường đẹp của TP Vũng Tàu, nằm sát biển.

Bên cạnh việc bày bán sách, đường sách TP Vũng Tàu dự kiến sẽ là nơi tổ chức nhiều hoạt động như sinh hoạt của các câu lạc bộ sách, sáng tác, tổ chức các cuộc giao lưu, giới thiệu sách, là nơi để diễn ra các lễ hội văn hóa…

Phương thức đầu tư của đường sách sẽ dựa trên mô hình xã hội hóa, Nhà nước hỗ trợ cấp mặt bằng, Công ty cổ phần Ngôi Sao Biển đảm nhận vai trò đầu tư cho đường sách. Hoạt động điều hành đường sách sau này sẽ trên cơ sở thành lập Công ty Cổ phần Đường sách Vũng Tàu do các đơn vị ở đường sách cùng tham gia. Hội xuất bản Việt Nam (Văn phòng phía Nam tại TP.HCM) đóng vai trò hỗ trợ, cố vấn.

Dự kiến chi phí cho thuê gian hàng sách tại đường sách TP Vũng Tàu giá 10-16 triệu đồng/tháng, gian hàng cà phê sách 60 triệu đồng/tháng, gian hàng văn phòng phẩm 5 triệu đồng/tháng.

Hiện ngoài các đơn vị sách tại địa phương, có bốn đơn vị làm sách tại TP.HCM dự kiến tham gia đường sách này gồm: NXB Kim Đồng, NXB Trẻ, Công ty Văn hóa Phương Nam, Công ty Văn hóa Nhã Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm