VCK giải vô địch nữ châu Á: Chiếu trên, chiếu dưới

Tám đội tham dự vòng chung kết chia làm hai đẳng cấp mang những mục tiêu, tham vọng khác nhau. Nếu các đội tuyển nữ Nhật, Úc, Trung Quốc và Hàn Quốc được xem là chiếu trên nhắm đến ngôi vô địch thì các đội còn lại là chiếu dưới có chung một tính toán: chen vào tốp 5 để dự vòng chung kết World Cup.

+ Hàn Quốc: Thuộc nhóm đàn chị nhưng chưa bao giờ lên ngôi cao nhất của vòng chung kết châu Á. Giải này, Hàn Quốc mang theo hai mục tiêu, nếu như không đoạt ngôi vô địch thì ít ra cũng có một suất dự World Cup 2015.

Bóng ma bị loại ngay sau vòng bảng ở Asian Cup 2010 đang hiện về với tuyển Hàn Quốc vì khi ấy còn có “bà chị” CHDCND Triều Tiên. Lần này HLV Yoon Deok Yeo không lo mối đe dọa từ đội bóng trên do bị FIFA cấm thi đấu. Tuy nhiên, HLV Yoon Deok Yeo của đội tuyển Hàn Quốc rất cảnh giác hai cô em Thái Lan và Myanmar vì gần đây hai đội này có những đầu tư lớn và phát triển tuyến trẻ bài bản. HLV Yoon Deok Yeo xác định đối thủ nặng ký nhất là Trung Quốc. HLV Yeo nói: “Những tuyển thủ Trung Quốc đá thuê ở giải chuyên nghiệp nữ Hàn Quốc đều đóng vai trò trụ cột của CLB và đấy là sự đe dọa đến các đội. Hơn nữa giải vô địch nữ Trung Quốc đã hoàn thiện từ rất lâu so với Hàn Quốc và đội tuyển của họ cũng mạnh từ nền tảng đấy...”.

Thầy trò HLV Trần Vân Phát luyện tập chuẩn bị trận gặp Jordan (ảnh dưới) và đối thủ của đội Việt Nam Jordan tập kín chờ đá với chủ nhà. Ảnh: XUÂN HUY

+ Trung Quốc: Một cường quốc bóng đá nữ thế giới vào những năm 1990. Thời gian gần đây bóng đá nữ Trung Quốc có phần chựng lại nhưng họ vẫn là một đội bóng đá nữ thuộc đẳng cấp thế giới. Đến với giải này, đội tuyển Trung Quốc nuôi mục tiêu vô địch. Để chuẩn bị cho vòng chung kết này Trung Quốc đã tham dự giải quốc tế tại Tây Ban Nha với những đội nữ hàng đầu thế giới như Đức, Mỹ, Thụy Điển, Tây Ban Nha…

+ Úc: Giải này Úc nhắm đến việc bảo vệ ngôi vô địch Asian Cup. Tân HLV Alen Stajcic không giấu giếm mục tiêu vô địch. Úc là một trong tám đội có mặt sớm nhất tại TP.HCM để làm quen thời tiết và sân bãi. HLV A. Stajcic cho biết: “Việc tuyển chọn 23 cầu thủ đến TP.HCM của tôi dựa trên phong độ và khả năng đóng góp cho toàn đội. Ngoài ra yếu tố chơi ăn ý, chơi có chiều sâu của từng cầu thủ cũng là phẩm chất tôi ưu tiên tuyển chọn”.

+ Nhật: Là đội vô địch thế giới và á quân Olympic nên với đội Nhật giải châu Á mà không vô địch là thất bại. Lạ ở chỗ bóng đá Nhật vẫn chưa biết đến mùi vị vô địch châu Á. Vì thế lần này họ nuôi quyết tâm cao hướng tới danh hiệu vô địch còn thiếu trong bộ sưu tập sau 30 năm xây dựng và phát triển bóng đá nữ của Nhật. HLV Norio Sasaki nói: “Tôi rất vui với thách thức này, một chức vô địch châu Á nữa là đủ bộ sưu tập. Đây là sân chơi châu Á nhưng hội tụ nhiều đội có đẳng cấp thế giới nên ngôi vô địch càng ý nghĩa hơn”.

+ Bốn đội “chiếu dưới”: Gồm đương kim vô địch SEA Games Thái Lan, á quân Việt Nam và hạng ba SEA Games Myanmar. Ngoài ra còn Jordan là nhà vô địch Tây Á cũng nuôi nhiều tham vọng. Cả bốn đội đều có một mục tiêu có một trận thắng đội chiếu dưới cùng bảng để lấy suất play off. Sau đó sẽ nhắm đến suất thứ năm dự vòng chung kết World Cup bằng việc phải thắng trận play off.

Vì thế nên trận ra quân của đội tuyển Việt Nam với Jordan sẽ là trận then chốt của cả hai. Tương tự ở bảng B, trận Thái Lan - Myanmar sẽ là trận quyết định của hai đối thủ này.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới