Trao đổi với PLO, bà Hoàng Thị Nghị, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết đến thời điểm này (0 giờ sáng 13-4), khoảng 400 người vẫn đang cố gắng khống chế ngọn lửa sau khi cả quả đồi ở khu vực tiểu khu 291 (thuộc địa phận khu Khe Bốc, giáp ranh với khu Pắc Liềng và Co Nhan của thị trấn) bốc cháy đỏ rực
“Lực lượng tại chỗ của chúng tôi đang có mặt gần khoảng 300 người, cùng với đó có sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an” – bà Nghị cho biết.

Người đứng đầu thị trấn Bình Liêu cho biết quả đồi bắt đầu bốc cháy khoảng lúc gần 19 giờ tối 12-4.
“Khu vực cháy trên cao, gió lớn và quẩn nên rất khó khống chế. Vừa khống chế được ở điểm này, gió to lên thì lại bùng lên. Địa hình ở khu vực này lại rất phức tạp, không thể tiếp cận. Chúng tôi chỉ hy vọng lửa cháy đến khu vực khe thì sẽ dừng lại” – bà Nghị cho biết.
Cũng trong tối 12-4, ghi nhận từ người dân ở khu vực Đại Yên, TP Hạ Long, rừng tại khu vực này cũng đang cháy lớn. Người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực để ngăn lửa cháy lan.
Từ sau cơn bão số 3 (tháng 9-2024), rừng tại Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề, tạo nên khoảng 6 triệu tấn vật liệu dễ cháy.
Từ thời điểm đó đến nay, các địa phương ở Quảng Ninh cũng thường xuyên xảy ra cháy rừng.

Sau bão số 3, Quảng Ninh lo ngại cháy rừng
(PLO)- Sau bão số 3, tỉnh Quảng Ninh có hơn 117.000 ha rừng bị thiệt hại với 6 triệu tấn vật liệu dễ cháy, nguy cơ cháy trên diện rộng...

Liên tiếp xảy ra cháy rừng sau bão số 3
(PLO)- Thời tiết khô hanh, độ ẩm không khí thấp kết hợp với lượng vật liệu cháy rất lớn do cây rừng bị gẫy đổ sau bão số 3 khiến nhiều nơi xảy ra cháy rừng.