Sáng 2-4 xảy ra trận động đất mạnh 7,4 độ richter ngoài khơi bờ biển phía đông Indonesia. Ít nhất một người thiệt mạng và một người bị thương, tính đến trưa 2-4. Trận động đất gây ra những con sóng cao tới 75 cm và kích hoạt cảnh báo sóng thần, tuy nhiên sau đó cảnh báo đã được dỡ bỏ, theo hãng tin AFP.
Thông tin mới nhất từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn động đất xảy ra ở độ sâu nông 35 km tại Biển Molucca, giữa quần đảo Sulawesi và Maluku vào sáng sớm 2-4. Độ sâu ban đầu được thông báo là 10 km.
Một người đã thiệt mạng vì bị nhà sập đè và một người bị thương ở thành phố Manado thuộc tỉnh Bắc Sulawesi, một quan chức tìm kiếm cứu nạn địa phương nói với AFP.
Giám đốc BMKG, ông Teuku Faisal Fathani, cho biết với các nhà báo tại thủ đô Jakarta rằng đã có 11 cơn dư chấn, trong đó cơn dư chấn mạnh nhất có cường độ 5,5 richter.
Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) có trụ sở tại Hawaii ban đầu cảnh báo rằng sóng thần cao tới 1m có thể xảy ra ở một số khu vực của Indonesia, và sóng nhỏ hơn có thể xảy ra ở Philippines, Malaysia, Nhật, Đài Loan, Guam và Palau.
Trong vòng nửa giờ sau trận động đất, sóng địa chấn cao tới 75 cm đã được ghi nhận ở Bắc Minahasa và 20 cm ở Bitung, cả hai đều nằm ở phía bắc đảo Sulawesi, theo cơ quan địa chất BMKG của Indonesia.
Sóng có chiều cao 30 cm cũng được ghi nhận ở tỉnh Bắc Maluku. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) đã dỡ bỏ cảnh báo hơn hai giờ sau trận động đất, cho biết mối đe dọa sóng thần "đã qua đi".
Indonesia và các nước láng giềng thường xuyên phải hứng chịu động đất do vị trí nằm trong "Vành đai lửa" Thái Bình Dương - một vòng cung hoạt động địa chấn mạnh mẽ nơi các mảng kiến tạo va chạm, trải dài từ Nhật qua Đông Nam Á và khắp lưu vực Thái Bình Dương.
Năm 2004, một trận động đất mạnh 9,1 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Aceh, gây ra sóng thần và khiến hơn 170.000 người thiệt mạng ở Indonesia.