(PLO)- Các bệnh viện đang tiếp nhận một số trẻ mắc viêm não Nhật Bản do muỗi đốt - căn bệnh có thể để lại những di chứng thần kinh nặng nề và nguy cơ tử vong cao.
(PLO) -Trung tâm Y tế huyện
Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một ca bệnh đầu
tiên dương tính với bệnh viêm não Nhật Bản B.
(PLO)- Tháng 7 được coi là đỉnh dịch viêm não Nhật Bản với nhiều ca nhập viện trên khắp cả nước, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. Dưới đây là bốn bước đơn giản phòng bệnh viêm não Nhật Bản.
(PL)- Bộ Y tế vừa khuyến cáo, để chủ động phòng, chống bệnh viêm não
virus, trong đó có viêm não Nhật Bản, các gia đình nên đưa trẻ đi tiêm
phòng vaccine đầy đủ và đúng lịch.
(PL)- Do nhà nghèo, chủ quan, do không
hiểu về viêm não Nhật Bản… và hàng chục lý do khác khiến tình trạng viêm
não “đến hẹn lại lên”, khiến các bệnh viện lẫn người dân khổ sở.
(PLO)- Theo người nhà các bé, vào chiều 8-6, năm bé đều ăn quả vải, đến tối các bé có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi nhưng gia đình nghĩ bị cảm thông thường.
(PLO)- Các chuyên gia y tế khuyến cáo, tháng 6 và 7 được coi là đỉnh của dịch viêm não Nhật Bản, bệnh có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. Một số bệnh viện đã bắt đầu ghi nhận rải rác các ca mắc.
(PLO) - Ngày 13-5, ông Trần Đắc
Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết dự kiến vào tháng
6-2015, toàn bộ các điểm tiêm chủng trên
cả nước sẽ triển khai tiêm vaccine viêm
não Nhật Bản trong chương trình tiêm chủng mở rộng.