Vụ đánh bom ở Boston: Bà mẹ bị nghi là khủng bố

Đài truyền hình Mỹ CBS News ngày 27-4 (giờ địa phương) đưa tin như trên và cho biết Nga chỉ mới thông báo với Mỹ về cuộc điện đàm trên trong thời gian gần đây. Năm 2011, Nga đã thông báo với CIA và FBI về nghi ngờ Tamerlan Tsarnaev có liên hệ với khủng bố và bà mẹ cũng bị nghi có thể là phần tử Hồi giáo cực đoan.

Theo hãng tin Reuters, nghị sĩ Dutch Ruppersberger thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cho biết năm 2011, FBI đã từng thẩm vấn bà mẹ trong khuôn khổ điều tra đối với người con Tamerlan Tsarnaev. Nghị sĩ Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện, khẳng định bà mẹ đã giữ vai trò tác động đến quá trình trở thành phần tử cực đoan của con trai.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm