Cứu hộ thành công 10 thuyền viên gặp nạn trên biển

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 28-2, tàu cá BTH 96108 TS có công suất 330 CV do ông Võ Thanh Hạnh, KP 8, phường Bình Tân, thị xã La Gi (Bình Thuận) làm chủ bị phá nước có nguy cơ chìm xuống biển.

Đồn Biên phòng Phước Lộc (thị xã La Gi) đã huy động khoảng năm tàu cá của ngư dân ở gần khu vực tàu bị nạn, đến ứng cứu, hỗ trợ bơm nước… 10 thuyền viên trên tàu bị nạn đã được đưa sang tàu khác an toàn. Vị trí tàu BTH 96108 TS bị nạn được xác định tại tọa độ 90 53’30’’ vĩ độ Bắc và 107 0 51’42’’ kinh độ Đông, cách La Gi 55 hải lý về hướng Nam thuộc vùng biển gần Vũng Tàu.

Do vậy, Đồn Biên phòng Phước Lộc cũng đã liên hệ với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm Cứu nạn hàng hải khu vực III (Vungtau MRCC) để xin cứu hộ. Tàu BTH 96108 hành nghề lưới rê, rời cảng La Gi vào trưa 27-2 đến khoảng 7 giờ sáng ngày 28-2 khi đang hành nghề thì bị sự cố do sóng to gió lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm