Hàng nghìn khách đi tàu phải trung chuyển bằng ô tô

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban quản lý cơ sở hạ tầng, Phó ban chỉ huy phòng chống lụt bão Tổng Công ty đường sắt đang có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ gây ra đối với tuyến đường sắt cho biết: Hiện trên tuyến đường sắt có 8 điểm bị ngập sâu, từ khu gian Thanh Luyện đến khu gian La Khê, qua tỉnh Hà Tĩnh. Ngành đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện máy móc cùng vật liệu chờ khi nước rút, tiến hành sửa chữa, gia cố ngay những đoạn bị hư hỏng để ngành đường sắt sớm hoạt động trở lại bình thường.

Ngành đường sắt đã hiệp thương với các công ty vận tải trung chuyển được 1.500 hành khách về đến Hà Nội và tiếp tục trung chuyển những hành khách còn lại từ Vinh, Nghệ An về ga Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để theo hành trình vào Nam. Đối với những hành khách bị mắc kẹt do mưa lũ, ngành đường sắt cung cấp các suất ăn miễn phí và cử nhân viên phục vụ chu đáo, ổn định tâm lý cho tất cả hành khách./.

Theo Hà Nam ( VOV News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm