Hỗ trợ kinh phí đào giếng chống hạn

Theo đó, ở những khu vực thiếu nước sinh hoạt, tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng để đào, khoan mỗi giếng; hỗ trợ 500.000 đồng để đào sâu mỗi giếng hiện có. Ở những vùng không đào hoặc khoan được giếng, bộ phận nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện có trách nhiệm cung cấp nước sinh hoạt cho dân với định mức 20 lít/người/ngày. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ tiền điện, xăng dầu bơm nước chống hạn cứu lúa, hoa màu với mức 200.000 đồng/ha mỗi đợt tưới.

Được biết, tỉnh Bình Định hiện có hơn 12.000 hộ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng; hơn 80.000 ha lúa, hoa màu vụ hè thu bị khô hạn nghiêm trọng.

TL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm