Người có bốn khẩu súng

Người có bốn khẩu súng ảnh 1
Phạm Minh Thực (ảnh nhỏ) và số súng lực lượng CA thu giữ

Trước đó, Công an huyện Đắk G’long bắt Phạm Minh Thực về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Khám xét nơi ở của Thực, công an thu giữ bốn khẩu súng các loại, trong đó có 1 súng AR15, 1 súng Carbin, 1 súng Klíp, 1 súng tự chế và 37 viên đạn các loại.

Theo kết quả giám định trong số bốn khẩu súng thu giữ tại nhà Thực có hai súng quân dụng. Bước đầu Thực khai nhận, năm 2004, hắn đổi một con chồn lấy khẩu súng AR15 và 16 viên đạn của một người đàn ông tên Phong (quê ở Vĩnh Long). Trước đó, năm 1998 trong quá trình làm vườn hắn đào được một khẩu Carbin và 20 viên đạn K54. Do đạn hư hỏng nên hắn chỉ lấy ba viên đem về nhà cất giữ. Đến năm 1999 hắn nhặt được khẩu súng kíp trong rừng.

Riêng khẩu súng Klíp là do một người đàn ông dân tộc Mông tên là A Pao ở thôn 5, xã Đắk R’Măng đến gửi nhờ. Bốn khẩu súng trên cùng nhiều viên đạn, vỏ đạn được Thực cất giữ trong nhà cho đến ngày 4-11 thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Vụ việc đang được cơ quan an ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

   
 Theo GIANG MINH (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm