Tìm thấy thi thể một học sinh mất tích khi tắm biển

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân đã tìm vớt được thi thể em Hoàng Đức Anh (học sinh lớp 7, Trường THCS Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu) bị mất tích trên biển sáng 24-4. Thi thể em Anh nổi lên cách bờ biển hơn 1 km.

Trước đó, sáng 24-4, em Anh và hai bạn Ngô Văn Thắng, Hàn Thế Hoàng đi tắm biển Diễn Thành (huyện Diễn Châu). Bất ngờ Anh và Thắng bị sóng biển cuốn ra xa đuối nước, còn em Hoàng hốt hoảng kêu cứu.

Anh Hoàng Văn Lộc (ngụ xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) đang chạy xe máy trên bãi biển, nghe tiếng kêu cứu liền vứt xe lao ra biển nhưng chỉ cứu được Thắng.

Chiều 24-4, người thân, thầy cô và bạn bè đã tiễn đưa em Lê Công Đại (10 tuổi, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, Bình Định) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chiều 23-4, em Đại cùng một người bạn rủ nhau ra sông Cầu Làng để tắm, không may Đại bị rơi vào chỗ nước sâu và bị đuối nước. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày gia đình và lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể.

Được biết trong bốn ngày qua trên địa bàn huyện Tuy Phước có hai học sinh bị chết đuối.

ĐẮC LAM - THI PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm